Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

Biểu tượng Microsoft. Ảnh: AFP/TTXVN
Biểu tượng Microsoft. Ảnh: AFP/TTXVN

Tài liệu này được xây dựng dựa trên cái mà Microsoft gọi là "AI Nhân văn" - các hệ thống được thiết kế để luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người chứ không phải tự hoạt động. Theo công ty, ý tưởng chủ đạo là "con người quan trọng hơn AI".

Microsoft cho rằng thời điểm công bố bộ quy tắc này một phần là do lo ngại về an ninh, viện dẫn các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, phối hợp gần đây được thực hiện với sự trợ giúp của các tác nhân AI như một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp này không thể trì hoãn.

Công ty không đề cập cụ thể đến một sự cố được công khai rộng rãi vào tháng 7, trong đó hai mô hình OpenAI đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm khép kín, tiếp cận internet mở và tấn công vào Hugging Face, một nền tảng nơi các nhà phát triển lưu trữ và chia sẻ mã, nhằm mục đích gian lận trong một cuộc đánh giá an ninh mạng.

Bộ quy tắc của Microsoft được đưa ra vài ngày sau khi Giám đốc điều hành của Anthropic, ông Dario Amodei kêu gọi các công ty AI chủ động làm chậm tốc độ cải thiện khả năng của mô hình, một lời kêu gọi nhanh chóng được Giám đốc OpenAI Sam Altman và tỷ phú Elon Musk ủng hộ trên mạng xã hội.

Mã này sẽ áp dụng cho các mô hình MAI nội bộ của Microsoft, mà công ty đã định vị như một giải pháp thay thế cho công nghệ OpenAI mà họ đã dựa vào trong nhiều năm.

Bích Liên/TTXVN

Dành cho bạn

Kinh tế về trí tuệ nhân tạo kỳ vọng đóng góp khoảng 6% GDP

Kinh tế về trí tuệ nhân tạo kỳ vọng đóng góp khoảng 6% GDP

Theo Chiến lược quốc gia về Trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI; kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP, năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10 - 15% và xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp AI đạt khoảng 5 tỷ USD.