Tiết lộ về lực lượng đặc nhiệm lặng lẽ định hình chính sách nhập cư của Mỹ

Một tổ chức ngầm do bạn thân của tỷ phú Elon Musk điều hành đang âm thầm thao túng dữ liệu và quyết định số phận hàng nghìn người nhập cư tại Mỹ. DOGE là ai và vì sao họ có quyền lực đến vậy?

Chú thích ảnh
Người di cư băng qua sông Rio Bravo từ Mexico vào Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Politico châu Âu (Politico.eu), ẩn sau những quyết sách cứng rắn về nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một lực lượng đặc nhiệm bí ẩn thuộc DOGE (Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ). Được lãnh đạo bởi ông Antonio Gracias, một người bạn thân thiết lâu năm của tỷ phú Elon Musk, lực lượng này đang lặng lẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho một loạt các hành động quyết liệt nhằm thu hồi lệnh ân xá, chấm dứt thị thực và tái thiết quy trình xét duyệt tị nạn.

Thông tin về sự tồn tại và vai trò then chốt của lực lượng đặc nhiệm trên chỉ vừa được hé lộ thông qua chia sẻ của ba quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, những người muốn giữ kín danh tính khi trao đổi với Politico. Theo đó, lực lượng đặc nhiệm này không chỉ đơn thuần là một nhóm kỹ sư và nhân viên làm việc độc lập, mà còn "vươn vòi" đến hầu hết mọi ngóc ngách của Bộ An ninh Nội địa (DHS). Đáng chú ý, lực lượng trên còn phối hợp chặt chẽ với nhân viên của mình tại các cơ quan liên bang khác như Cục An sinh Xã hội (SSA) và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) – nơi lưu trữ những dữ liệu nhạy cảm về người nhập cư không có giấy tờ.

Sự tham gia sâu rộng của DOGE đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong phạm vi hoạt động của tổ chức này. Từ chỗ tập trung vào các vấn đề cắt giảm nhân sự trong chính phủ, DOGE giờ đây đang đóng vai trò trung tâm trong việc thực thi những chính sách nhập cư cứng rắn nhất của Tổng thống Trump. Đây cũng là một phép thử về tầm ảnh hưởng mà một tổ chức tư nhân có thể vươn tới trong bộ máy chính quyền liên bang.

Theo các nguồn tin, những nhân viên chủ chốt của DOGE hiện đang làm việc tại DHS bao gồm Kyle Schutt, Edward Coristine (còn được biết đến với biệt danh "Big Balls") và Mark Elez. Ít nhất hai nhân vật khác là Aram Moghaddassi và Payton Rehling cũng có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu nhạy cảm của DHS. Dấu ấn của DOGE lan rộng khắp các cơ quan trọng yếu như Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA).

Nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng đặc nhiệm trên là thực hiện lệnh chấm dứt tạm tha đối với 6.300 người nhập cư không có giấy tờ có tiền án hoặc nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Để đạt được mục tiêu này, DOGE đã phối hợp với SSA để vô hiệu hóa số An sinh Xã hội của những người này bằng cách thêm họ vào cơ sở dữ liệu theo dõi người đã qua đời, theo thông tin từ tờ New York Times và Washington Post. Lý thuyết được đưa ra là khi không có số An sinh Xã hội hợp lệ - một yếu tố cần thiết cho việc mở tài khoản ngân hàng, vay vốn và nhiều giao dịch khác - những người này sẽ buộc phải "tự trục xuất".

Kế hoạch này đã được hoàn thiện trong một cuộc họp cấp cao tại Nhà Trắng gần đây, với sự tham gia của Bộ trưởng DHS Kristi Noem, ông Antonio Gracias và các nhân viên cấp cao khác của DOGE, cùng với các quan chức Nhà Trắng. Trong những tuần gần đây, chính quyền Trump đã có những động thái mạnh mẽ nhằm thu hồi lệnh ân xá, thị thực và tình trạng bảo vệ tạm thời (TPS) đối với hàng trăm nghìn người nhập cư và sinh viên, nhiều người trong số họ đã được cấp quyền học tập và làm việc hợp pháp tại Mỹ dưới thời chính quyền Biden.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là điều gì thực sự diễn ra bên trong hệ thống công nghệ thông tin của chính phủ để đảm bảo những người thuộc diện bị trục xuất được xác định chính xác? Ai chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin này được phản ánh nhất quán trong các cơ sở dữ liệu liên quan?

Một quan chức hành chính Mỹ tiết lộ rằng đây chính là thời điểm DOGE phát huy vai trò then chốt. Lực lượng đặc nhiệm này tiến hành rà soát các tập dữ liệu tại tất cả các cơ quan liên quan và tạo điều kiện chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, từ đó giúp các hành động thực thi được tiến hành một cách hệ thống và trên quy mô lớn.

"DOGE đang hoạt động trong tất cả các cơ quan. Chúng tôi đang xem xét sổ sách của mình, những người không thuộc về nơi này mà cựu Tổng thống Joe Biden đã cho phép vào (Mỹ) với những tuyên bố sai trái. Họ không nên nhận được tiền thuế liên bang dưới hình thức phúc lợi của chính phủ", một quan chức Nhà Trắng khẳng định. 

Về phần mình, Tricia McLaughlin, Trợ lý Thư ký phụ trách các vấn đề công cộng của DHS, tuyên bố: "Cuối cùng thì chính phủ cũng đã làm những gì mà họ nên làm từ lâu. Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan là điều cần thiết để xác định những ai đang ở trong đất nước chúng ta, bao gồm cả tội phạm bạo lực, và xác định những mối đe dọa an toàn công cộng và nguy cơ khủng bố nào có thể tồn tại". 

Tuy nhiên, những động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lập pháp. Thượng nghị sĩ Ron Wyden thuộc đảng Dân chủ cảnh báo rằng việc tuyên bố một người "đã chết" tại SSA - một hành động rất khó đảo ngược nếu thực hiện sai sót - có nguy cơ tước đoạt các quyền lợi hợp pháp và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho những người bị đánh cắp danh tính hoặc đã nhập tịch hợp pháp.

Sự tồn tại và vai trò ngày càng lớn của lực lượng đặc nhiệm DOGE cho thấy tầm quan trọng của ông Antonio Gracias trong việc thực hiện chương trình nghị sự chính sách của Tổng thống Trump, đồng thời cho thấy dấu ấn sâu đậm của tỷ phú Elon Musk trong các hoạt động của chính phủ liên bang.

Tóm lại, với sự hậu thuẫn về công nghệ và tầm ảnh hưởng sâu rộng, lực lượng đặc nhiệm DOGE đang lặng lẽ định hình lại chính sách nhập cư của Mỹ theo những cách mà công chúng ít ai ngờ tới. Câu hỏi đặt ra là, liệu sự can thiệp sâu rộng của một tổ chức tư nhân vào các vấn đề nhạy cảm của chính phủ có gây ra những hệ lụy khó lường nào hay không? 

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Tổng thống Donald Trump để ngỏ việc miễn trừ đối với một số quốc gia
Tổng thống Donald Trump để ngỏ việc miễn trừ đối với một số quốc gia

Trong một phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể miễn trừ thuế đối ứng đối với một số quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN