Italy ân xá cho cựu nhân viên CIA phạm tội bắt cóc

Một nữ cựu nhân viên CIA từng tham gia một điệp vụ ở Italy đã được ân giảm án phạt về tội bắt cóc nghi phạm khủng bố.

Sabrina De Sousa.

Mới đây, Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella đã ký lệnh ân giảm án phạt đối với Sabrina De Sousa, một phụ nữ 61 tuổi, mang quốc tịch Mỹ và Tây Ban Nha, vì trách nhiệm trong việc tham gia tổ chức bắt cóc Abou Omar, một lãnh tụ Hồi giáo cực đoan ngay tại thành phố Milan (Bắc Italy) và đưa trái phép người này sang nước thứ 3.

Từ năm 1998 đến 2003, Sabrina De Sousa làm việc tại Rome và Milan như một cán bộ ngoại giao nhưng thực chất là nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Trong khuôn khổ cái gọi là cuộc chiến của chính quyền Mỹ với chủ nghĩa khủng bố ở quy mô toàn cầu, một thầy truyền giáo người gốc Ai Cập tên là Oussama Moustafa Hassan Nasr, thường gọi là Abou Omar, sinh sống tại Milan đã nằm trong tầm ngắm của CIA.

Với chức danh là Bí thư thứ 2 tại Lãnh sự Mỹ tại Milan, Sabrina De Sousa đã cùng một nhóm tác chiến đặc biệt thực hiện kế hoạch bắt cóc thành công Abou Omar vào ngày 17/2/2003 ngay trên đường phố Milan. Tiếp đó, Abou Omar bị chuyển trái phép sang Ai Cập bằng máy bay quân sự từ căn cứ không quân Mỹ Aviano trên lãnh thổ Italy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan an ninh của Italy đã tiến hành điều tra và xác định được danh tính 22 người có liên quan; trong đó có  Sabrina De Sousa. Ngay trong năm 2003, CIA ngay lập tức đã đưa Sabrina De Sousa trở về Mỹ để tránh lệnh bắt giữ của phía Italy.

Tháng 3/2014, Tòa án Italy kết án vắng mặt Sabrina De Sousa với bản án 7 năm tù giam; sau đó, được giảm xuống còn 4 năm theo luật nhân đạo. Tháng 4/2015, để đối phó với án đã tuyên của Tòa án Italy, Sabrina De Sousa lại sang Bồ Đào Nha với hy vọng sẽ xin được lệnh ân xá từ một nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Cho đến nay, Sabrina De Sousa luôn khẳng định rằng mình không có liên quan đến chiến dịch này của CIA; tất cả những gì bà làm là phiên dịch cho những nhân viên CIA có mặt khi đó.

Sau khi bị CIA bắt cóc và chuyển đến Ai Cập, Abou Omar bị giam giữ và tra tấn trong các nhà tù bí mật đến tháng 4/2004. Vào ngày 6/12/2013, Abou Omar cũng bị tòa án Italy kết án vắng mặt 6 năm tù vì "có liên kết với các phần tử khủng bố quốc tế". Hiện người đàn ông này đã được trả tự do và sống tại thành phố Alexandria, Ai Cập với điều kiện phải im lặng về những gì đã xảy ra.

Vụ việc này đã gây ra nhiều khúc mắc trong quan hệ ngoại giao giữa Italy và Mỹ trong một thời gian. Vào ngày 1/3/2017 vừa qua, với lệnh ân giảm án của Tổng thống Sergio Mattarella, Sabrina De Sousa đã được Cảnh sát quốc tế Interpol dẫn độ trở lại Italy để hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Công tố viên trưởng Milan, Antonio Lamanna cũng đã tuyên bố viện dẫn các quy định pháp lý về thời hiệu vụ án, Sabrina De Sousa không phải chấp hành án tù còn lại và đã chính thức được trả tự do. Mark Toner, phát ngôn viên tạm thời của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này của các nhà chức trách Italy.

Quang Thanh (P/v TTXVN tại Rome)
Máy bay CIA phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt con rể Bin Laden
Máy bay CIA phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt con rể Bin Laden

Ngày 1/3, một máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt Abu al-Khayr al-Masri, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, tại thành phố Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN