Tràn ngập khí Xuân quê hương tại Sri Lanka

Tiếng nhạc rộn ràng, hương vị mâm cỗ ngày Tết đậm đà và đặc biệt là tình cảm chân tình của cộng đồng, của các thành viên Đại sứ quán đã giúp những người xa quê cảm thấy ấm lòng dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảnh
Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, tối 3/2, trong không khí Tết Nguyên đán đang đến gần, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2024”. Sự kiện diễn ra  đúng vào ngày kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), trùng dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Sri Lanka (4/2/1948 - 4/2/2024) khiến buổi gặp mặt cộng đồng người Việt tại đảo quốc càng  thêm ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. 

Tham dự sự kiện có toàn thể thành viên Đại sứ quán cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Sri Lanka. Mặc dù số lượng cộng đồng người Việt ở Sri Lanka còn khiêm tốn, đi lại khó khăn do sinh sống ở nhiều địa phương xa xôi khác nhau, song mọi người đã về chung tay trang trí ngôi nhà chung Đại sứ quán và cùng chuẩn bị những mâm cỗ Tết với các món ăn cổ truyền dân tộc; cùng nhau tạm biệt năm cũ Quý Mão, chào đón Xuân mới Giáp Thìn.

Trong khuôn khổ Tết cộng đồng, Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc đã thông tin đến cộng đồng tình hình thế giới, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, hội nhập của đất nước năm 2023. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong năm qua, ngoài nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của khoảng 100 triệu người dân trong nước, còn có cả sự chung tay góp sức của trên 6 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Sri lanka. 

Theo Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc, năm vừa qua tình hình Sri Lanka ổn định hơn, Đại sứ quán tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa; trên tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và nhận được sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo chính phủ hai nước. Những hoạt động này giúp người dân hai nước biết về nhau nhiều hơn, tạo nền tảng cho nhân dân giao lưu khăng khít, gắn bó hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Sri Lanka tiếp tục phát triển. 

Đại sứ cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, đồng hành với Đại sứ quán của cộng đồng, nòng cốt là Ban liên lạc, trong suốt thời gian qua. Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc khẳng định công tác cộng đồng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Đại sứ quán và chúc toàn thể cộng đồng năm mới nhiều sức khoẻ, ngày càng gắn kết và phát triển vững mạnh.

Chú thích ảnh
Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu dự chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Chị Nguyễn Mai Trinh, Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Sri Lanka, gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ và toàn thể cán bộ Đại sứ quán vì đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu chính trị, văn hóa nhằm thúc đẩy và phát triển tình hữu nghị hai nước; hỗ trợ, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng trong nhiều hoạt động ở sở tại.

Sư thầy Pháp Quang, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Kandy vui mừng nhấn mạnh Đại sứ quán là ngôi nhà Việt Nam ấm cúng ở đảo quốc Sri Lanka, đồng thời cho biết mặc dù số lượng cán bộ nhân viên ít, nhưng Đại sứ quán luôn dành nhiều tình cảm và tâm huyết trong công tác cộng đồng.

Các tăng, ni sinh, các cha xứ, anh chị em cộng đồng tham dự Xuân Quê hương cũng cảm ơn các thành viên Đại sứ quán đã dành nhiều tâm huyết tổ chức sự kiện ý nghĩa, ngập tràn khí Xuân, đậm chất dân tộc để những người con xa quê hương có dịp gặp mặt, chung vui đón Tết, phần nào khỏa lấp nỗi nhớ quê hương. Đây cũng là dịp để cho thế hệ thứ 2 tại Sri Lanka có dịp trải nghiệm và tìm hiểu thêm về nét văn hóa đẹp ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. 

Xuân Quê hương - Tết Đoàn viên 2024 đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình, góp phần gắn kết cộng đồng cũng như giúp gìn giữ, lan tỏa truyền thống văn hóa của Việt Nam tại đảo quốc Sri Lanka.    

Ngọc Thúy (TTXVN)
Rộn ràng Lễ hội Tết Việt Nam - Xuân Quê hương tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản
Rộn ràng Lễ hội Tết Việt Nam - Xuân Quê hương tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản

Lễ hội Tết Việt Nam - Xuân Quê hương 2024 đã khai mạc tại thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo (Nhật Bản) ngày 3/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN