Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn trao đổi với Thị trưởng và đại diện chính quyền thành phố Sakai. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Thông qua các cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Sakai, các tổ chức hữu nghị và doanh nghiệp địa phương, trọng tâm được đặt vào việc củng cố kết nối giữa các địa phương hai nước, mở rộng hợp tác thực chất và tạo nền tảng lâu dài cho liên kết kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân..
Trong các cuộc trao đổi với Thị trưởng thành phố Sakai, ông Nagafuji Hideki, cùng lãnh đạo Hội đồng thành phố, hai bên cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Sakai và các địa phương Việt Nam.
Đặc biệt, quan hệ với thành phố Đà Nẵng - được thiết lập từ năm 2019 - đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành hình mẫu cho hợp tác địa phương Việt - Nhật. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy giao lưu và hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ giới hạn ở Đà Nẵng mà còn mở rộng sang các địa phương khác của Việt Nam, qua đó tạo mạng lưới liên kết đa chiều trong khu vực Kansai.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hướng hợp tác là tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa và thể thao - những yếu tố góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản như một cầu nối tự nhiên giữa hai quốc gia, đồng thời đề nghị chính quyền Sakai tiếp tục hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt ổn định cuộc sống và hội nhập sâu hơn vào xã hội Nhật Bản.
Phía Sakai cũng đánh giá cao hơn 5.500 người Việt đang sinh sống tại địa phương, coi đây là lực lượng trẻ, năng động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Tổng lãnh sự Nguyễn Trường Sơn chụp ảnh cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, hai bên còn hướng tới thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển bền vững. Những sáng kiến như xây dựng cảng trung hòa carbon được xem là hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác công nghệ và đầu tư giữa các địa phương.
Ngoài ra, kế hoạch Thị trưởng Sakai dự kiến thăm Đà Nẵng vào tháng 7/2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới, đưa quan hệ hợp tác địa phương bước sang giai đoạn phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn.
Trong khuôn khổ làm việc tại Kansai, Tổng Lãnh sự cũng đã gặp gỡ Hội Hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai, một tổ chức có hơn 30 năm hoạt động và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.
Với sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu, Hội không chỉ là cầu nối giao lưu nhân dân mà còn là kênh xúc tiến hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa hai nước.
Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, qua đó tận dụng tối đa tiềm năng của khu vực Kansai trong quan hệ với Việt Nam.
Song song với đó, các cuộc gặp với doanh nghiệp địa phương, tiêu biểu là Tập đoàn Fuji, cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật ở cấp địa phương.
Là doanh nghiệp đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, Tập đoàn Fuji không chỉ triển khai các dự án đầu tư mà còn tích cực hỗ trợ du học sinh, kết nối việc làm và đào tạo nhân lực.
Những hoạt động này góp phần hình thành hệ sinh thái hợp tác đa tầng, kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, qua đó nâng cao hiệu quả và tính bền vững của quan hệ song phương.
Nhìn tổng thể, các hoạt động đối ngoại của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka lần này cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét: hợp tác Việt Nam - Nhật Bản không chỉ được thúc đẩy ở cấp trung ương mà còn lan tỏa mạnh mẽ xuống cấp địa phương, đặc biệt tại khu vực Kansai.
Với nền tảng lịch sử lâu đời, cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác địa phương đang trở thành trụ cột quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới.