Người Việt tại Malaysia phản đối giàn khoan trái phép

Ngày 15/5, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đã ra tuyên bố cực lực phản đối hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đã bày tỏ sự phẫn nộ khi được tin nhà cầm quyền Trung Quốc từ ngày 1/5 đã đưa giàn khoan Hải Dương-981 cùng nhiều tàu hộ tống, trong đó có tàu quân sự, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đồng thời có những hành động hung hăng sử dụng vòi rồng và cố ý đâm tàu công vụ của Việt Nam.

Tuyên bố nêu rõ: ''Chúng tôi, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia hết sức căm phẫn trước những hành động sai trái của phía Trung Quốc. Là công dân Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc, chúng tôi nguyện cùng đồng bào toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chia sẻ những khó khăn của các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám biển, thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam''.

Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia bày tỏ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, truyền thống, sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam trước những cuộc xâm lăng và luôn luôn sát cánh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, các quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

''Công lý, hòa bình và ổn định trên Biển Đông'', ''Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam'', ''Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982'' là những khẩu hiệu mà Cộng Đồng người Việt tại Malaysia phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.


TTXVN/ Tin tức

Tàu CSB, Kiểm ngư bảo vệ tàu cá VN đánh bắt gần giàn khoan 981
Tàu CSB, Kiểm ngư bảo vệ tàu cá VN đánh bắt gần giàn khoan 981

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, ngày 14/5/2014, xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương - 981, các tàu quân sự Trung Quốc và các lực lượng bảo vệ giàn khoan cơ bản như ngày 13/5. Đặc biệt, tại hiện trường, số lượng tàu cá vỏ sắt Trung Quốc tăng từ 15 chiếc lên 40 chiếc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN