Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chiều 6/4, tại thành phố Leipzig, Hội đồng hương Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc - Phú Thọ) tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng vương để tưởng nhớ và tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đắc Nghiệp, Trưởng ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng vương, đã tiến hành nghi lễ đọc Văn tế, dâng hương và lễ vật lên bàn thờ Tổ, tưởng nhớ 18 vị Vua Hùng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sự kiện đã thu hút hàng trăm người gốc Việt thuộc Hội đồng hương Vĩnh Phú và đại diện nhiều hội đoàn người Việt từ khắp nơi trên toàn nước Đức về dự, dâng hương, hướng về cội nguồn với tấm lòng thành kính.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đỗ Mai Dàng, Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Đức, đã nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ trọng đại, thiêng liêng của dân tộc, in đậm trong tâm thức bao thế hệ người Việt từ ngàn đời nay. Đây là dịp để mỗi người dân đất Việt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và kiên cường chống giặc ngoại xâm, gìn giữ bờ cõi.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Nghiệp, Trưởng ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng vương, đã tiến hành nghi lễ đọc Văn tế, dâng hương và lễ vật lên bàn thờ Tổ, tưởng nhớ 18 vị Vua Hùng.

Chú thích ảnh
Bài hát "Dòng máu Lạc hồng" - tiết mục mở màn Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại CHLB Đức. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Lễ Giỗ Tổ Hùng vương năm nay càng thêm đậm mầu sắc văn hoá Việt với tiết mục trình diễn hát Xoan của nhóm văn nghệ Hội đồng hương Vĩnh Phú. Đây là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ Thần, Thành Hoàng, thường được biểu diễn vào dịp đầu Xuân, phổ biến ở vùng đất Tổ Hùng Vương - Phú Thọ. Năm 2011, Hát Xoan - Phú Thọ của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp. Tháng 12/2012, UNESCO cũng quyết định ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Phạm Huy Phương, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Công tác Cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đánh giá cao những nỗ lực giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những đóng góp to lớn của Hội đồng hương Vĩnh Phú vào những thành tựu của Hội người Việt Nam tại Leipzig nói riêng và cộng đồng Việt Nam tại Đức nói chung, góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và CHLB Đức. Nhân dịp này, ông đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam trao Bằng khen cho Hội đồng hương Vĩnh Phú vì những đóng góp này.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Huy Phương, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đánh giá cao những nỗ lực giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch danh dự Hội đồng hương Vĩnh Phúc và Phú Thọ tại Cộng hoà Séc, bày tỏ cảm động được dự buổi lễ trang nghiêm và giàu màu sắc văn hoá. Ông cho rằng, người Việt Nam ở trong nước cũng như các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài phải có trách nhiệm giữ gìn và truyền lại cho con cháu di sản văn hoá đặc biệt mà rất hiếm có quốc gia nào trên thế giới có được này. Ông cũng rất hoan nghênh các hội đồng hương, các tổ chức hội đoàn ở châu Âu đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Ông Hoàng Đình Thắng cho biết, với hệ thống di tích thờ Hùng Vương dày đặc trải rộng khắp địa bàn tỉnh Phú Thọ mà nổi bật nhất và lâu đời nhất là Đền Hùng, đã từ nhiều năm nay, Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức và Hội đồng hương Vĩnh Phúc và Phú Thọ tại Cộng hòa Séc đã thống nhất cứ đến ngày Giỗ Tổ, ba hội đoàn này sẽ cùng thắp nén tâm nhang để nhớ đến nguồn cội và thay phiên nhau đăng cai tổ chức Lễ Giỗ Tổ trang trọng hàng năm.

Phát biểu với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Hoàng Đình Thắng nói: “Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hai hoạt động mà tôi cho là rất quan trọng: Thứ nhất là hội nhập sâu rộng vào nước sở tại để tạo ra ưu thế của cộng đồng và thứ hai là giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Các hoạt động trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chính là việc duy trì bản sắc văn hóa cho các thế hệ Việt Nam tiếp theo”. Ông Đỗ Mai Dàng, Chủ tịch hội đồng hương Vĩnh Phú thì cho rằng, ngày Giỗ Tổ rất thiêng liêng với bà con người Việt xa xứ, nhất là đối với các thế hệ thứ hai và thứ ba. Hội đồng hương Vĩnh Phú đã thành lập Câu lạc bộ thiếu nhi của người Vĩnh Phú để dạy các cháu bé hát tiếng Việt và truyền lại các nghi thức, truyền thống của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cho các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba.

Chú thích ảnh
Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Đức đã tổ chức Đại hội lần thứ sáu và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cũng trong buổi lễ, Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Đức đã tổ chức Đại hội lần thứ 6 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Hội Đỗ Mai Dàng đã nêu bật những thành tích mà Hội đã đạt được, với nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước, đặc biệt là quyên góp ủng hộ tiền và hiện vật cho đồng bào trong nước gặp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai; cho Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc...

Thu Hằng - Phương Hoa (TTXVN)
Kiều bào tại Pháp khẳng định bản sắc dân tộc và gắn kết với quê hương
Kiều bào tại Pháp khẳng định bản sắc dân tộc và gắn kết với quê hương

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 6/4 tại thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trọng thể tại thủ đô Paris, nhằm tôn vinh công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, đồng thời gắn kết cộng đồng người Việt tại Pháp với quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN