Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga (áo xám) tham gia tổng duyệt diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN phát
Niềm vui ấy không chỉ lan tỏa nơi quê nhà mà còn chạm đến trái tim của hàng triệu người Việt ở nước ngoài. Dù đang ở trong nước hay ở khắp năm châu, nhiều kiều bào luôn hướng về quê hương, dõi theo từng hoạt động kỷ niệm với tất cả tình yêu và niềm xúc động. Với họ, đây không chỉ là dịp để tri ân quá khứ hào hùng mà còn là cơ hội để thắt chặt sợi dây gắn bó với cội nguồn, với Tổ quốc.
Hòa cùng nhịp đập của đồng bào
Có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ cuối tháng 4, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga; ông Phạm Đình Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Saitama, Nhật Bản hay vợ chồng ông Nguyễn Quang Thanh, bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, kiều bào Hoa Kỳ, vinh dự là một trong số 120 kiều bào tiêu biểu tham gia Khối diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động, tự hào và trách nhiệm là những cảm xúc chung của các kiều bào khi tham gia sự kiện lần này. Trong suốt quá trình chuẩn bị, các kiều bào tích cực tham gia tập luyện, tổng duyệt cùng các lực lượng trong nước với mong muốn góp phần thể hiện hình ảnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết, gắn bó và luôn hướng về quê hương.
Dù đã xa quê hương hơn 40 năm, đối với ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn là sự kiện quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn bộ Tổ quốc Việt Nam.
Mỗi lần trở về quê hương, ông đều cảm nhận rất rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. "Nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đánh giá cao Việt Nam không chỉ bởi thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà còn bởi sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sức mạnh nội lực lớn nhất của dân tộc ta", ông Trần Phú Thuận chia sẻ.
Tương tự, kiều bào Nhật Bản Phạm Đình Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Saitama cho biết, trái tim ông hòa chung không khí hào hùng và nhịp đập của trái tim hơn 100 triệu đồng bào trong nước và hàng triệu kiều bào trên khắp thế giới.
“Đảng, Nhà nước khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn có thêm nhiều hoạt động gắn kết thiết thực, nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác để cùng nhau phát triển đất nước giàu mạnh", ông Phạm Đình Thương chia sẻ.
Ông Nguyễn Quang Thanh, kiều bào Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: TTXVN phát
Chung cảm xúc, ông Nguyễn Quang Thanh, kiều bào Hoa Kỳ chia sẻ cảm xúc hân hoan xen lẫn xúc động khi vinh dự được tham gia sự kiện đặc biệt ý nghĩa của đất nước.
"Với những người con sống xa Tổ quốc, đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn bởi không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà còn là sự ghi nhận vai trò của kiều bào trong khối đại đoàn kết dân tộc, trong công cuộc phát triển đất nước", ông Nguyễn Quang Thanh chia sẻ.
Phát huy vai trò của những "cầu nối mềm"
Là một trong số 50 kiều bào tiêu biểu được vinh danh vì có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này, ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Hàn Quốc, cho biết, khi nghĩ về Việt Nam hôm nay, điều khiến ông tự hào nhất chính là tinh thần vươn lên mạnh mẽ của dân tộc. Từ một đất nước từng trải qua chiến tranh, nghèo đói, Việt Nam đã trở thành một quốc gia năng động, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao.
Cùng với đó, kiều bào Hàn Quốc cho rằng, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng thông minh, bản lĩnh, sáng tạo, tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, vươn lên trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, y tế, giáo dục, thể thao... "Niềm tự hào ấy không chỉ đến từ những con số tăng trưởng mà còn đến từ hình ảnh một Việt Nam đầy lòng nhân ái, kiên cường và đoàn kết, luôn khao khát khẳng định mình trên bản đồ thế giới", ông Trần Hải Linh khẳng định.
Ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Hàn Quốc, có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: TTXVN phát
Theo quan điểm của ông Trần Hải Linh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng doanh nhân kiều bào nói riêng, có thể đóng góp rất nhiều cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Đó là nguồn lực tri thức và kinh nghiệm quốc tế mà mỗi doanh nhân tích lũy được khi hoạt động trong những môi trường kinh doanh tiên tiến. "Những kinh nghiệm này rất quý giá để tư vấn, hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững", ông Trần Hải Linh nêu.
Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nhân kiều bào có thể kết nối đầu tư vào thị trường quốc tế, đưa nguồn vốn chất lượng cao vào Việt Nam; mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa Việt ra thế giới, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Ngoài ra, kiều bào còn có thể đóng vai trò như những "cầu nối mềm" trong xúc tiến ngoại giao nhân dân, giúp Việt Nam quảng bá hình ảnh quốc gia, xây dựng niềm tin và tạo dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược với cộng đồng quốc tế. "Doanh nhân kiều bào không chỉ là lực lượng kinh tế mà còn là những "sứ giả văn hóa" góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước", ông Trần Hải Linh nêu.
Luôn tin yêu, dõi theo và tự hào về cội nguồn
Chưa có cơ hội trở về Việt Nam dịp này nhưng chị Kiều Linh Anh, kiều bào Canada luôn theo dõi sát sao các thông tin về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chị cho biết, mạng xã hội Facebook, Instagram, Tiktok... của chị liên tiếp hiện ra các hình ảnh, video trang nghiêm của màn tổng duyệt diễu binh có sự tham gia của đông đảo các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể... Cùng với đó là những hành động đẹp, ấm áp nghĩa tình... được lan tỏa khắp đất nước trong dịp lễ này.
"Hơn cả, đó là hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi nơi của Tổ quốc, từ những con phố nhỏ, căn nhà, cửa hàng, cho tới các địa điểm nổi tiếng khiến tôi nhớ nhà vô cùng. Với tôi, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là ngày kỷ niệm đất nước trọn niềm vui thống nhất mà còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập và đoàn kết dân tộc", kiều bào Canada chia sẻ.
Sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, chị Kiều Linh Anh luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước và cố gắng giữ gìn bản sắc Việt trong gia đình cũng như trong các hoạt động cộng đồng nơi sinh sống.
Chị dạy các con nói tiếng Việt, ẩm thực Việt, biết Tết cổ truyền dân tộc, yêu và hiểu các câu chuyện lịch sử, văn hóa của dân tộc, địa điểm nổi tiếng của Việt Nam để các con tự hào về cội nguồn của mình. "Sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, Tổ quốc thiêng liêng luôn là điểm tựa tinh thần cho gia đình tôi, nuôi dưỡng niềm tin, lòng tự hào và tình yêu cội nguồn", kiều bào Canada tâm sự.
Tương tự, anh Đinh Hùng Cường, kiều bào Nhật Bản hào hứng chia sẻ, những ngày này, tại Nhật Bản, nhiều em bé bập bẹ biết nói, còn chưa sõi tiếng Việt đã thuộc lòng câu hát “tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi...”, hàng trăm lá cờ Tổ quốc được treo lên tại Fukuoka. Điều đó khiến anh rất tự hào, xúc động và... có phần nhớ quê hương nhiều hơn.
"Mỗi người con mang dòng máu Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, luôn tự hào về sự phát triển năng động, nét đẹp hòa bình của đất nước. Dịp 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ai cũng muốn hòa chung vào sự kiện đặc biệt có ý nghĩa này. Tôi mong rằng, các thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục tích cực học hỏi, hiểu biết về lịch sử hào hùng của dân tộc, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và sức sáng tạo để trở thành người công dân tốt, xây dựng đất nước giàu mạnh", kiều bào Nhật Bản chia sẻ.