Khởi động chuỗi tọa đàm trực tuyến 'Kiều bào chung tay vượt đại dịch'

Hưởng ứng lời kêu gọi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thể hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, cùng hành động có trách nhiệm vì đất nước, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, ngày 31/7, đoàn chuyên gia Italy do bác sĩ Karen Kieu Nguyen, kiều bào Italy, làm trưởng đoàn, sẽ khởi đầu chuỗi tọa đàm trực tuyến “Kiều bào chung tay vượt đại dịch”.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Karen Kieu Nguyen (bên phải) và các bác sĩ cấp cứu 118 Italy.

Những đóng góp của kiều bào ở khắp nơi trên toàn thế giới cả về trí lực, vật lực, đặc biệt là việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn ứng phó với đại dịch COVID-19 của các nước, có ý nghĩa hết sức thiết thực giúp đưa ra các giải pháp phù hợp để áp dụng tại Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đồng tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Kinh nghiệm triển khai hệ thống bác sĩ gia đình ở Italy trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 - Tham vấn và hỗ trợ cấp cứu 118 của Italy”.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Italy, Trưởng đoàn chuyên gia Italy, bác sĩ Karen Kieu Nguyen cho hay: “Từ đầu mùa dịch 2020, Chính phủ Việt Nam đã rất coi trọng các ý kiến, cũng như kinh nghiệm của kiều bào trong phòng và chống COVID-19. Đây là những tâm huyết của kiều bào hướng về quê hương, và cũng là những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đi đúng với xu hướng của thế giới không riêng gì Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp hiện nay”.

Theo bác sĩ Karen Kieu Nguyen, Việt Nam đã chống dịch rất hiệu quả trong giai đoạn mùa dịch 2020 và Bộ Y tế đã có những điều chỉnh rất kịp thời. Hiện số ca tử vong ở Việt Nam cũng rất thấp so với các nước, cũng như số ca điều trị khỏi bệnh tăng là những minh chứng “chuyên môn cao’ của các y bác sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, số ca mắc mới đang có xu hướng tăng cao, việc duy trì cách ly tại nhà và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ gia đình qua điện thoại và theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế là giải pháp cần thiết, giúp tránh tiếp xúc giảm thiểu lây nhiễm và quá tải các bệnh viện.

Theo kế hoạch, bác sỹ Karen Kieu Nguyen và đoàn bác sỹ 118 của Italy cũng sẽ trực tiếp đến TP Hồ Chí Minh để tham gia tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao quy trình tầm soát, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19; điều phối vắc xin tại Italy.

Buổi tọa đàm là một trong những đề xuất của nhóm kiều bào gồm ông Danny Võ Thành Đăng (kiều bào Singapore), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - đại diện Intercharm Training Hub; Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái (kiều bào Mỹ) - chuyên gia về tế bào gốc, đại diện TransMed Việt Nam; Tiến sĩ William H. Nguyễn (kiều bào Mỹ), chuyên gia về công nghệ, đại diện Legacy.

Tin, ảnh: Hải Linh (TTXVN)
Thái Lan: Kiều bào tỉnh Udon Thani chia sẻ khó khăn với lưu học sinh Việt Nam
Thái Lan: Kiều bào tỉnh Udon Thani chia sẻ khó khăn với lưu học sinh Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani thời gian qua đã nhiều lần tặng quà hỗ trợ các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Udon Thani Rajabhat gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN