Đại sứ quán Việt Nam thăm hỏi gia đình kiều bào tại Algeria nhân dịp lễ Eid Al-Adha

Phóng viên TTXVN tại Algiers đưa tin, nhân dịp lễ Eid Al-Adha, một trong những ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo, ngày 28/6/2023, đoàn cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria do Đại sứ Trần Quốc Khánh dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Đông, người Việt Nam sống tại Algeria.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trần Quốc Khánh đến thăm hỏi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Đông, một gia đình kiều bào sống tại thủ đô Algiers. Ảnh: Do Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cung cấp

Bà Đông là một trong số 60 phụ nữ Việt Nam đến Algeria vào những năm 1960 cùng chồng. Tuy đã 85 tuổi song bà vẫn rất hoạt bát, minh mẫn và hiện vẫn rất tích cực với công tác cộng đồng trong vai trò Phó Chủ tịch Ban liên lạc người Việt Nam tại Algeria. Đặc biệt hơn, con gái của bà Đông là chị Abbassia kết hôn với anh Cherif Bentamoune cũng là con của 1 gia đình có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Cả hai anh chị đều có thể nghe hiểu và nói được một chút tiếng Việt.

Dịp này, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã gửi tới bà Đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc bà Đông tiếp tục duy trì hoạt động cộng đồng và coi Đại sứ quán như ngôi nhà chung; động viên các con cháu học tiếng Việt để hiểu hơn về truyền thống văn hóa của quê hương.

Bà Nguyễn Thị Đông cám ơn Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ đã luôn quan tâm, hỗ trợ, động viên bà con gốc Việt Nam tại Algeria. Mặc dù mới sang nhận nhiệm vụ tại địa bàn song Đại sứ Trần Quốc Khánh đã rất quan tâm đến công tác cộng đồng, điều này khiến cho những người như bà rất cảm kích. 

Mặc dù số lượng người Việt Nam tại Algeria không nhiều nhưng bà con rất đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Bà Đông cho biết, trong đại dịch vừa qua, cộng đồng người Việt tại đây đã có rất nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Giới thiệu về lễ Eid Al-Adha hay còn gọi là lễ hiến sinh, bà Đông cho biết thêm, lễ này giống với Tết Nguyên đán của người Việt, là thời gian mà gia đình sum họp và cùng thưởng thức món ăn truyền thống. Vào ngày lễ này, mỗi gia đình thường mua một con cừu để tế lễ. Sau lễ tế, phần thịt cừu sẽ được chia cho gia đình, họ hàng, người thân và một phần để giúp cho người nghèo.

Trung Khánh (TTXVN)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn kiều bào tại Pháp giữ gìn và lan tỏa bản sắc Việt
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn kiều bào tại Pháp giữ gìn và lan tỏa bản sắc Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CH Pháp, tối 5/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN