Báo chí đóng góp lớn vào Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc

Ngày 21/6, tại Praha, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã gặp mặt thân mật các phóng viên của Cơ quan Thường trú TTXVN và đại diện các báo cộng đồng Việt Nam ở CH Séc nhân dịp kỷ niệm lần thứ 91 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-2016).

Đại sứ Trương Mạnh Sơn đánh giá cao vai trò của báo chí trong thành công của Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc. Ảnh: Đinh Hóa

Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết: Đã thành thông lệ, mỗi năm Đại sứ quán tổ chức hai cuộc gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại CH Séc và báo chí cộng đồng, vào dịp Tết cổ truyền dân tộc và vào dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Trong năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc, Đại sứ quán đã tổ chức Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc với sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt Nam. Bộ trưởng Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì lễ khai mạc vào tối 12/5/2015 tại Praha trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Các nhà báo chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ Trương Mạnh Sơn.

Lễ bế mạc được tổ chức vào tối 14/6/2016 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Đại sứ Trương Mạnh Sơn. Kết nối giữa hai buổi lễ là hơn 100 sự kiện văn hóa đa đạng được tổ chức tại thủ đô Praha cũng như ở nhiều địa phương của CH Séc, thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông nước sở tại.

Theo Đại sứ Trương Mạnh Sơn, Cơ quan Thường trú TTXVN cũng như các cơ quan báo chí khác của Việt Nam và các tờ báo của cộng đồng đã đóng góp đáng kể vào thành công của Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc. Trưởng Cơ quan Thường trú TTXVN Trần Quang Vinh đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam do có thành tích thông tin hiệu quả về Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn hy vọng các cơ quan thường trú báo chí Việt Nam cũng như các tờ báo của cộng đồng tiếp tục có những đóng góp về truyền thông đối với Năm quan hệ ngoại giao thúc đẩy phát triển kinh tế do Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc phát động từ đầu năm 2016.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Ký ức nhà báo chụp ảnh “Điện Biên Phủ trên không”
Ký ức nhà báo chụp ảnh “Điện Biên Phủ trên không”

Tháng 12/1972, những ngày Hà Nội bị máy bay ném bom B52 Mỹ tàn phá nặng nề, cùng với nhiều phóng viên khác, nhà nhiếp ảnh Minh Lộc (ảnh), cựu phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã chụp được nhiều bức ảnh quý giá, ghi lại khoảnh khắc lịch sử như xác máy bay Mỹ rơi ở hồ Hữu Tiệp, bom Mỹ bắn phá ga Hàng Cỏ, tàn phá phố Khâm Thiên...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN