Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 25/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Lễ phát động “Ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ” trong Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, kể cả các trường hợp bất hợp pháp hay không tham gia bảo hiểm y tế ở nước này, đều được được cấp phát miễn phí 10 chiếc khẩu trang y tế để dùng trong 2 tuần, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia ngày 2/4 cho biết, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mang quốc tịch Việt Nam tại địa bàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 2/4, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani Đông Bắc Thái Lan, đã tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An.
"Như đang xem một bộ phim viễn tưởng" đó là tin nhắn đầu tiên tôi nhận được từ một Việt kiều trên 30 năm sống ở Anh ngay sau khi nghe lệnh phong tỏa của chính phủ.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31/3, Hội Hữu nghị Hàn - Việt đã thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gửi tặng 5.000 khẩu trang y tế tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.
Hành động "tương thân, tương ái" của người Việt tại Moskva (Nga) đang giúp cho cộng đồng cảm thấy yên tâm, vững vàng đối phó với đại dịch COVID-19.
"Yêu bản thân, yêu gia đình, yêu nhân loại, có trách nhiệm với mảnh đất yêu thương đã cưu mang đùm bọc cho mình bấy lâu nay. Đây là cơ hội chúng ta tri ân nước Đức, tạo hình ảnh đẹp về người Việt Nam trên quê hương thứ hai" - những dòng tâm sự của bà Trịnh Thị Mùi, một người Việt ở Đức, dường như đã nói lên biết bao tình cảm trong lòng cộng đồng người Việt tại mảnh đất châu Âu này.
Ngày 28/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thông báo một số vấn đề liên quan công tác bảo hộ công dân trong thời gian Malaysia áp dụng lệnh hạn chế đi lại.
Báo cáo ngày 27/3 của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cho biết số người Việt Nam đang cư trú tại nước này là 411.968 người, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc.
Với các sinh viên, từ lâu Đại học kỹ thuật Bauman nổi tiếng là trường học rất “khoai”, thậm chí ngay cả với sinh viên Nga.
Đại dịch COVID-19 đang càn quét khắp châu Âu, nếu như ở các nước đang bị virus SARS-CoV-2 tấn công mạnh như Italy, Tây Ban Nha, Đức, sự quan tâm hiện nay được tập trung cho việc dập dịch, thì ở những nước kiểm soát COVID-19 tương đối tốt như LB Nga, "cơn bão" này cũng làm cho cuộc sống đảo lộn, khiến cho người Việt thêm nhiều âu lo.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong bối cảnh Bộ Y tế Lào chiều 24/3 công bố 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên tại nước này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã khuyến nghị cộng đồng người Việt đang học tập và làm ăn sinh sống tại Lào không nên hoang mang, hạn chế tối đa việc di chuyển cũng như về nước ở thời điểm hiện tại.
Đúng 20h Chủ nhật 22/3, New York, nơi được cả thế giới biết đến với những cái tên như "thành phố không ngủ", "kinh đô của thế giới" bởi dòng chảy năng lượng cuộc sống dường như lúc nào cũng tràn ngập, đã chính thức trở nên hoang vắng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 24/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã hỗ trợ 16 công dân trở về nước, trong bối cảnh tất cả các hãng hàng không ngừng bay thương mại tuyến từ Bangkok – Việt Nam.
Những ngày dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát nhanh chóng tại Mỹ, hủy chỗ đã đặt trên chuyến bay về Việt Nam để tránh dịch không phải là một quyết định dễ dàng đối với Đào Thuỳ Liên, sinh viên năm thứ 2 Đại học University of Texas - Arlington, nhất là khi các hãng hàng không đã thông báo tạm dừng các chuyến bay nước ngoài trong nỗ lực nhằm ngăn chặn virus lây lan.
Từ đầu tháng 3 đến nay, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại châu Âu, lưu học sinh Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn, một mặt lo ngại về tình hình bệnh dịch, mặt khác là tiến độ học tập và cuộc sống thường nhật bị xáo trộn theo hướng bất lợi. Nhiều du học sinh đã phải đối mặt với quyết định khó khăn là ở lại nơi dịch đang bùng phát chóng mặt hay trở về Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào không nên hoang mang, vội vã về nước, do chính phủ nước này vẫn đang khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tương đối tốt và Lào đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nhiễm bệnh.
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng nhanh tại Australia, Chính phủ Australia đã công bố quyết định cấm tất cả người nước ngoài vào nước này kể từ 21h00 ngày 20/3 (theo giờ địa phương).
Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, ngày 19/3, nhiều hãng truyền thông Séc như lidovky.cz, romea.cz… đưa tin cộng đồng người Việt tại Séc đã có nhiều hoạt động từ thiện và hỗ trợ thể hiện sự đoàn kết với người dân sở tại trong công cuộc chống dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã lên kế hoạch hành động trên nguyên tắc quán triệt thực hiện phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, các đơn vị chức năng và quy định của nước sở tại.