Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tối 2/9, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong không khí sôi động của Lễ hội Latino 2026, gian hàng trà Việt Nam của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đã mang đến một điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng giàu ý nghĩa, góp thêm sắc màu Việt Nam trong bức tranh đa văn hóa của Canada.
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đề ra nhiều quan điểm, mục tiêu và giải pháp mới nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hội nhập sâu rộng, phát triển ổn định; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào trong công cuộc xây dựng đất nước và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với thế giới.
Tối 30/8 theo giờ địa phương, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Ngày 30/8, tại thành phố Hamburg, Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức chính thức ra mắt, tạo thêm không gian để phụ nữ Việt Nam gặp gỡ, chia sẻ và đồng hành.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 1.000 Phật tử và bà con kiều bào Việt Nam tại Đức, CH Séc và Hungary đã tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 và Lễ khánh thành và kỷ niệm 10 năm xây dựng chùa Phúc Lâm tại Potsdam-Mittelmark, bang Brandenburg.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ethiopia (1976 - 2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức Lễ kỷ niệm tại thành phố Dar es Salaam.
Đã thành thông lệ từ 4 năm nay, cứ đến khoảng cuối tháng 8, nhiều thanh niên người Việt tại Bỉ và các nước lân cận lại đổ về thủ đô Brussels để tham dự giải bóng đá do Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) tổ chức.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, ngày 30/8, Hiệp hội người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9.
Sáng 30/8, đoàn cán bộ, phu nhân, phu quân Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh dẫn đầu, đã tham gia sự kiện đặc biệt Ngày Thể thao Quốc gia "Fit India Sundays on Cycle" trong khuôn khổ Sáng kiến BRICS Run & Ride 2026, tại Sân vận động Jawaharlal Nehru ở thủ đô New Delhi.
Tối 28/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Rome (Italy), lễ khai mạc Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 12 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại nhiều quốc gia, trong đó có Israel.
Nquyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được cộng đồng kiều bào đánh giá là một bước phát triển mới về tư duy và định hướng chính sách, mở ra kỳ vọng huy động hiệu quả hơn trí tuệ, kinh nghiệm, công nghệ và các nguồn lực quốc tế của người Việt xa quê cho sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã quyết định trao tặng Thư khen cho các tập thể và cá nhân gồm tập thể Hội người Việt Nam tại Kumamoto và các thành viên Ban Chấp hành Hội và gần 80 tình nguyện viên nòng cốt đã tích cực tham gia các hoạt động tiếp tế và điều phối cứu trợ.
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy, từ vận động, tập hợp và chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực kiều bào phục vụ sự phát triển đất nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 27/8, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn, Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào phối hợp cùng Ban Trị sự nhà chùa tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 (Dương lịch 2026). Sự kiện thu hút đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan ngoại giao, hội đoàn cùng hàng trăm kiều bào và Phật tử tham dự.
Sau những bước đi ban đầu trong kết nối chính sách và mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, điều quan trọng nhất mà Việt Nam và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cùng hướng tới không chỉ là tăng số lượng học sinh, sinh viên trao đổi hay các chương trình liên kết đào tạo.
Nếu trước đây, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) chủ yếu được biết đến qua các chương trình học bổng hay trao đổi sinh viên, thì nay mối liên kết ấy đang dịch chuyển mạnh mẽ hơn.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đổi mới giáo dục và đào tạo, hợp tác giáo dục ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển.
Hiện chưa ghi nhận thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong, mất tích trong vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).