Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Trong những ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand, bên cạnh các cuộc hội đàm cấp cao, diễn đàn kinh tế hay những văn kiện hợp tác được ký kết, có một hình ảnh để lại nhiều cảm xúc: những người Việt Nam xa quê hương chờ đón đoàn, mang theo niềm tự hào, sự xúc động và cả những kỳ vọng mới về mối liên kết ngày càng gần gũi hơn với đất nước.
Trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa thị trường và xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững ngày càng tăng, các cơ quan chính phủ, chuyên gia và doanh nghiệp Canada đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ nông nghiệp với Việt Nam, coi đây là thị trường quan trọng và điểm kết nối với khu vực Đông Nam Á.
Ngày 2/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 10/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane.
Trí thức Việt Nam tại Canada trở thành nguồn lực phục vụ sự phát triển và hợp tác giữa Việt Nam và Canada.
Ngày 4/8, Trại hè Khoa học châu Á 2026 (ASC 2026) đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Từ những ngày đầu mưu sinh nơi đất khách bằng công việc phục vụ nhà hàng và phát báo giữa mùa Đông giá lạnh, doanh nhân kiều bào Nguyễn Hoài Bắc đã từng bước gây dựng sự nghiệp bằng ý chí tự lực và tinh thần vượt khó.
Ngày 2/8, tại thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức, Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg đã tổ chức sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của Việt Nam tới cộng đồng sở tại.
Nhiều cơ quan báo chí và truyền hình Nhật Bản đã đồng loạt đưa tin, đăng tải hình ảnh về hành động dũng cảm của 5 lao động Việt Nam tham gia giải cứu một cụ bà 90 tuổi khỏi căn nhà bị đổ sập trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto, đồng thời đánh giá cao tinh thần tương trợ của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.
Liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), ngay sau khi nhận được thông tin có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, doanh nghiệp, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Giữa khung cảnh đổ nát sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, 5 lao động trẻ người Việt Nam đã không quản hiểm nguy, cùng người dân địa phương đào bới đống đổ nát, giải cứu an toàn một cụ bà gần 90 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà bị sập. Hành động nghĩa tình ấy đang lan tỏa hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai công tác theo dõi và hỗ trợ cộng đồng sau trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản.
Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), những ký ức về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ lại được nhắc nhở với niềm biết ơn và sự tri ân sâu sắc.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 26/7, tại Chùa Phổ Đà ở thủ đô Berlin, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức phối hợp với Chùa Phổ Đà tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và chương trình tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ đang sinh sống tại Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong ngày 26/7 đã tổ chức lễ ra mắt.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 24/7/2026, sau khi khép lại hành trình thi đấu tại Lễ hội Cờ vua Quốc tế Biel lần thứ 59, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã đến chào Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Bern.
Từ ngày 22-25/7, Giải vô địch thế giới Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 7 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Georges Carpentier, quận 13, Paris, quy tụ đông đảo võ sư, vận động viên và đại diện đến từ nhiều quốc gia. Giải do do Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo tại châu Âu phối hợp tổ chức dưới sự ủy quyền của Tổng liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao quốc tế, sự kiện còn góp phần quảng bá văn hóa, tinh thần và những giá trị truyền thống của Việt Nam trên thế giới.
Ngày 25/7, Cộng đồng Chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) tổ chức Diễn đàn Tài chính VPJ (VPJ Financial Forum) 2026 với chủ đề “Theo dấu dòng tiền trong kỷ nguyên TATO” tại thủ đô Tokyo.
Ngày 25/7, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập hiệp hội (2008 - 2026) và tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản".