Họ là những con người bình dị mà phi thường, dám nghĩ, dám làm và lan tỏa giá trị tốt đẹp quanh mình. Từ chàng trai người Mông Sùng A Tủa (Lào Cai) khởi nghiệp giữa núi rừng quê hương bằng nông sản và du lịch, đến Trưởng bản Mùa A Thi (Điện Biên) dũng cảm cứu dân trong lũ dữ, mỗi câu chuyện là một minh chứng sống động cho sức mạnh và bản lĩnh của tuổi trẻ hôm nay.
"Ngọn lửa" truyền cảm hứng cho thanh niên vùng cao
Với những nỗ lực không ngừng trong xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển du lịch cộng đồng và đưa sản phẩm quê hương lên sàn thương mại điện tử, Sùng A Tủa, chàng trai người Mông đến từ xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ vùng cao.
Sinh ra và lớn lên ở Phình Hồ, Sùng A Tủa thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con dân tộc Mông. Tốt nghiệp Đại học Luật, anh quyết định trở về quê hương với mong muốn góp phần thay đổi diện mạo vùng đất nơi mình sinh ra - bằng chính tri thức và khát vọng của tuổi trẻ.
Với tình yêu và sự sáng tạo, anh đã xây dựng thành công thương hiệu trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ, chuẩn hóa quy trình thu hái, sơ chế, kiểm soát chất lượng và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Khởi đầu không hề dễ dàng, nhất là khi tự học cách ứng dụng công nghệ, Sùng A Tủa đã tạo dựng kênh TikTok “A Tủa Phình Hồ” với gần 400.000 người theo dõi. Những video anh tự thực hiện về đời sống người Mông, cảnh “bản làng trên mây”, hay đặc sản vùng cao thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, góp phần đưa Phình Hồ trở thành điểm đến nổi tiếng trong giới trẻ.
Không dừng lại ở đó, anh còn khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng Lau Camping Phình Hồ, dẫn du khách tham quan bản làng, trải nghiệm văn hóa người Mông, chinh phục thác Háng Tề Chơ, tham quan đồi chè Shan tuyết cổ thụ. Các hoạt động này vừa quảng bá du lịch, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.
Điều đáng quý hơn cả là Sùng A Tủa không chỉ dừng lại ở thành công của riêng mình. Anh kiên trì vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, hướng dẫn cách dùng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay video, đăng bán nông sản, giúp người dân chủ động hơn trong kinh tế. “Ban đầu bà con còn ngại, sợ làm ra chẳng ai mua. Nhưng khi thấy hiệu quả, ai cũng hào hứng tham gia,” anh chia sẻ.
Nhờ đó, Phình Hồ hôm nay đã khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Với Tủa, thanh niên nông thôn có nhiều lợi thế - đất đai, sản vật, văn hóa - chỉ cần mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ dám làm, thành công sẽ đến.
Từ một thanh niên vùng cao chưa biết đến Internet, nay Sùng A Tủa trở thành hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, dấn thân của thanh niên thời đại số. Anh từng được chọn là công dân tiêu biểu phát biểu tại Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2024 ở tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng nền tảng số để quảng bá du lịch và phát triển kinh tế.
Nhắn gửi tới các bạn trẻ đang tìm kiếm con đường để khẳng định bản thân và cống hiến cho quê hương, Sùng A Tủa chia sẻ: "Mình chỉ là một thanh niên dân tộc thiểu số và mình đã làm được, chắc chắn các bạn cũng có thể làm được. Chúng ta không nhất thiết phải đi đâu xa, chỉ cần ở lại nơi mình sinh ra và lớn lên, sống hết mình vì bà con, cộng đồng, xã hội. Hãy lan tỏa những điều tốt đẹp, những giá trị ý nghĩa ngay từ chính mảnh đất quê hương, để nơi ấy ngày càng phát triển hơn, giàu đẹp hơn, để chúng ta có thể góp phần giúp đỡ, nâng đỡ những người xung quanh mình. Đó mới là lý tưởng của thanh niên, của thế hệ trẻ".
Câu chuyện khởi nghiệp của Sùng A Tủa là minh chứng sống động cho tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thanh niên vùng cao dám vươn lên làm chủ cuộc sống.
Tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng nhân ái
Trưởng bản Mùa A Thi (bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), người đã cứu 90 người dân trong Bản khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất lúc rạng sáng 1/8/2025, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Mùa A Thi không chỉ là hình ảnh người trưởng bản trẻ tuổi kịp thời cảnh báo, sơ tán 90 người dân thoát khỏi thảm họa sạt lở đất, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng nhân ái, tạo dựng niềm tin lớn lao trong lòng đồng bào.
Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Vùng đất này còn nhiều gian khó, địa hình hiểm trở, thường xuyên đối mặt với thiên tai và lũ quét. Trong những khắc nghiệt ấy, anh Mùa A Thi sinh năm 1999, Trưởng bản Háng Pu Xi đã trở thành điểm tựa vững chắc của bà con, là ngọn lửa lan tỏa niềm tin và tinh thần đoàn kết.
Rạng sáng 1/8/2025, mưa lớn kéo dài khiến đất đá trên sườn núi rạn nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Mùa A Thi lập tức hành động. Không quản hiểm nguy giữa mưa gió, anh gõ cửa từng nhà, kêu gọi di dời khẩn cấp. Trong hơn 30 phút, với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân và thanh niên, anh đã chỉ huy sơ tán an toàn 21 hộ dân với 90 nhân khẩu. Chỉ ít phút sau, dòng lũ dữ cuốn phăng toàn bộ khu vực vừa được di dời. Sự quyết đoán và dũng cảm của anh đã cứu sống hàng chục người, trở thành câu chuyện lay động lòng người.
Hành động quả cảm ấy được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư khen ngợi, biểu dương tinh thần sáng suốt, trách nhiệm và tình yêu thương đồng bào của anh. Với bà con Háng Pu Xi, anh không chỉ là người đứng đầu bản, mà là “người hùng” luôn sẵn sàng đặt tính mạng của nhân dân lên trên hết.
Không chỉ nổi bật trong khoảnh khắc sinh tử, trong đời sống hằng ngày, Mùa A Thi luôn là tấm gương tận tụy, trách nhiệm. Trên cương vị Trưởng bản, anh kiên trì vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Trong phát triển kinh tế, anh mạnh dạn áp dụng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn bà con cùng nhau phát triển, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Là người nói đi đôi với làm, luôn cùng dân lao động, Mùa A Thi đã tạo dựng được uy tín và niềm tin lớn trong cộng đồng. Nhiều năm qua, anh tích cực vận động, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đoàn kết ở địa phương. Nhờ đó, đời sống bà con ngày càng ổn định, người dân yên tâm bám bản, bám đất, cùng nhau dựng xây quê hương.
Những đóng góp bền bỉ của anh được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý. Anh nhiều năm liền được tuyên dương là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, được nhân dân tín nhiệm và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.
Từ 84 hồ sơ do 26 đơn vị đề cử, Hội đồng Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" 2025 đã lựa chọn 20 cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực để tuyên dương rộng rãi.