'Nước mía 0 đồng' giải nhiệt cho thí sinh

Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai nhiều hình thức hoạt động tình nguyện đa dạng, phù hợp với đặc thù địa phương, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ tối đa cho thí sinh và người nhà thí sinh. Trong đó nổi bật là mô hình “Nước mía 0 đồng” của Huyện đoàn Phú Xuyên.

Chú thích ảnh
Thanh niên tình nguyện xã Minh Tân cung cấp nước mía miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: TTXVN phát

Trong bối cảnh điểm thi ở xa khu dân cư, không có nhiều hàng quán xung quanh, những ly nước mía mát lạnh giữa trời nắng gắt đã thực sự mang đến niềm vui cho nhiều thí sinh và người nhà trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022.

Tại xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên), Đoàn xã nhận thấy trên địa bàn có nhiều hộ kinh doanh mía và nước mía nên đã vận động các gia đình này cùng hỗ trợ thí sinh. Người dân không chỉ cho mượn máy ép mía mà còn ủng hộ cả mía, phục vụ miễn phí nước mía tận cổng trường cho thí sinh và người nhà. Đoàn viên, thanh niên xã trở thành “người bán hàng” trực tiếp xay, ép nước mía đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ thí sinh và người nhà trong cả 3 ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Anh Phạm Đức Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Minh Tân chia sẻ: Chúng tôi tin những cốc nước mía mát lạnh được làm từ tấm lòng của đoàn viên, thanh niên và người dân xã Minh Tân sẽ góp phần giúp các thí sinh thoải mái hơn để có thể đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi quan trọng này. Chỉ trong sáng 7/7, mô hình “Nước mía 0 đồng” của Đoàn xã Minh Tân đã phục vụ được hơn 200 cốc nước mía, được các thí sinh và người nhà thí sinh hồ hởi đón nhận.

Không chỉ thực hiện mô hình “Nước mía 0 đồng”, Đoàn xã Minh Tân còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện khác như: hỗ trợ nhà trọ, chỗ nghỉ trưa, tặng suất ăn miễn phí…

Bí thư Đoàn xã Minh Tân Phạm Đức Phương cho biết, trước ngày thi, Đoàn xã nhận được cuộc gọi từ nhiều thí sinh ở các xã bên nhờ tìm giúp nhà trọ. Với mong muốn hỗ trợ các em có kỳ thi hiệu quả nhất, đoàn viên, thanh niên trong xã đã phân công đến nhà người dân, vận động bà con cho thuê nhà trọ với giá 0 đồng. Hoạt động này của Đoàn xã Minh Tân đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người dân trong xã. Phòng trọ dành cho các thí sinh không chỉ sạch sẽ, đảm bảo an ninh trật tự mà còn có điều hòa nhiệt độ để tránh thời tiết nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả thi của các thí sinh.

Chú thích ảnh
Thanh niên tình nguyện xã Minh Tân cung cấp nước mía miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: TTXVN phát

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung (ở xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên) cũng như nhiều thí sinh khác nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của đoàn viên thanh niên xã Minh Tân. Nhà của Nhung ở xã Hồng Minh, nhưng địa điểm thi lại tại trường Trung học Cơ sở Minh Tân (xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) cách nhà đến 30 km nên việc đi lại rất khó khăn. Nhung chia sẻ: “Để tránh những sự cố có thể xảy ra dọc đường cũng như an tâm làm bài thi, em và bố mẹ quyết định gọi điện nhờ các anh chị ở Đoàn Thanh niên xã Minh Tân tìm giúp nhà trọ gần trường thi. Điều bất ngờ, các anh chị không chỉ tìm cho em nhà trọ an toàn, sạch đẹp mà còn hoàn toàn miễn phí”.

Cũng với mong muốn “tiếp sức” thí sinh, nhất các em ở xa đến có kỳ thi hiệu quả nhất, Đoàn xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên) đã đề xuất và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền xã trong việc sử dụng hội trường của xã làm nơi nghỉ trưa cho thí sinh và người nhà thí sinh. Đặc biệt, Đoàn xã chủ động tham mưu với lãnh đạo xã hỗ trợ suất ăn, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà. Những suất ăn được đoàn viên, thanh niên xã trực tiếp đến các nhà hàng đặt món, cùng nấu và giám sát quá trình chế biến để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng cho thí sinh trong những ngày thi, giúp các em yên tâm tập trung làm tốt bài thi…

Kim Anh (TTXVN)
Thí sinh: Đề Toán khó, tính phân loại cao
Thí sinh: Đề Toán khó, tính phân loại cao

Sau 90 phút làm bài, gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã hoàn thành bài thi môn Toán. Nhiều thí sinh cho biết đề Toán có tính phân loại cao, thậm chí khó hơn năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN