Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Nhân dịp Kỷ niệm 74 Năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), những ngày qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể của tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn; qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông đi trước cũng như truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Chú thích ảnh
Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cùng các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà tri ân các thương, bệnh binh điều trị tại bệnh viện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra hướng đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng như: thăm hỏi, tặng quà; tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử ngã 3 Cò Nòi; dọn vệ sinh, dâng hương, hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh; tặng sổ tiết kiệm, xe lăn; tu sửa nhà ở, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Các cấp Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh Sơn La đã tặng gần 1.500 suất quà cho các hội viên là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp gần 300 ngày công tham gia các hoạt động tu sửa nhà ở, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh còn tặng sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Ban liên lạc Mặt trận Vị Xuyên tặng nhiều suất quà cho hội viên Hội Cựu chiến binh các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu và thành phố Sơn La.

Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La; chuyển trao các suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình thương binh và người có công với cách mạng thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ 12 huyện, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như viếng nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách…

Ngày 23/7, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp, 103 tuổi, trú ở Tổ 10, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, là Mẹ được công ty nhận phụng dưỡng suốt đời.  

Tại huyện Yên Châu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà 245 gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc màu da cam với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng.

Tối 25/7, tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Lễ thắp nến, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong; đến thăm hỏi, tặng và chuyển trao 144 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong, thương, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Sáng 27/7, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và các nhà hảo tâm đã đến từng giường bệnh của các thương, bệnh binh đang điều trị tại các khoa và trao những phần quà ý nghĩa, bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. 

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cùng các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị tại bệnh viện.

Trong sáng 27/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La; dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La và Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Luang Prabang, Bắc Lào 
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Luang Prabang, Bắc Lào 

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 27/7, tại chùa Phật Tích ở thành phố Luang Prabang, Bắc Lào, Tổng Lãnh sự Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của hai dân tộc vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân hai nước Việt Nam và Lào anh em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN