Mang hy vọng đến những người kém may mắn

Hiến máu với mỗi người là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn, mang niềm tin, hy vọng về sự sống đến cho những người kém may mắn, để rồi giọt máu đó từng phút, từng giờ mang theo tình yêu thương từ trái tim truyền đến trái tim, để “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Với hàng chục lần tham gia, những tấm gương tình nguyện viên hiến máu nhiều lần tại tỉnh Hà Nam đang được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1986), thôn Đoan Vĩ 1, xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm), được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã 78 lần hiến máu và tiểu cầu trong vòng 15 năm qua. 

Kỹ sư có số lần hiến máu nhiều gấp đôi tuổi đời

Anh Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1986, thôn Đoan Vĩ 1, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm) đang là kỹ sư đang làm việc tại Công ty Xi măng Thành Thắng (Hà Nam). Anh được mọi người biết đến là người giữ kỷ lục của công ty với 78 lần hiến máu và tiểu cầu trong vòng 15 năm qua.

Chia sẻ về lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, anh Hoàng cho biết, anh tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu vào năm 2009, khi còn là sinh viên Đại học năm thứ nhất. Trong một lần đi tập quân sự, nhìn thấy có điểm đang tổ chức hiến máu, anh đã đăng ký tham gia với suy nghĩ rất đơn giản là mình còn trẻ, có sức khỏe và muốn hiểu thêm về ý nghĩa của hoạt động này. Cứ như thế, một lần, hai lần, ba lần… rồi thành quen. Luôn lạc quan, anh sẽ tiếp tục gắn bó với việc làm nhân văn này.

Thời gian đầu, anh Hoàng đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sau này, về sống và làm việc tại địa phương, mỗi lần nhận điện thoại từ bệnh viện, anh lại lên đường tham gia hiến máu và tiểu cầu theo định kỳ 2 lần/năm. Anh trực tiếp thực hiện hoạt động này tại địa phương.

Anh Hoàng thuộc nhóm máu O - nhóm máu chuyên cho đi. Mỗi lần hiến máu, anh được bác sỹ kiểm tra sức khỏe cẩn thận, khám và tư vấn, đảm bảo nguồn máu cho đi sạch, an toàn, không mắc bệnh lý, không bị nhiễm các tác nhân lây qua đường truyền máu, không có hành vi nguy cơ. Anh Hoàng cho biết thêm, hiến máu là nghĩa cao đẹp bởi một phần máu của mình có thể cứu sống được người bệnh.

Để có thể tham gia hiến máu nhiều lần, anh Hoàng duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh; đồng thời, chơi thể thao để nâng cao sức khỏe. Đối với anh, việc thiện nguyện được xuất phát từ sự sẻ chia và tấm lòng nhân ái, cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Anh Hoàng khẳng định: “Khi hiến máu đã trở thành một thói quen, 78 lần chắc chắn không phải là điểm dừng của tôi. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng đạt dấu mốc đẹp như con số 100 và còn hơn thế nữa”.

Không chỉ tích cực tham gia, anh Hoàng còn vận động người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng tự nguyện hiến máu với mong muốn những người có sức khỏe tốt hãy hiến máu cứu người để "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Gia đình “nghiện” hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện được gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Nhung (tổ 12, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý) duy trì từ nhiều năm nay. Những tờ giấy chứng nhận hiến máu cứ tăng dần, là niềm tự hào, hạnh phúc được gia đình bà trân trọng, gìn giữ.

Là người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và mong muốn dành những việc tốt đẹp cho mọi người xung quanh, bà Nhung bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2011. Đều đặn mỗi năm, bà hiến máu 2 lần. Đến nay, bà đã có 19 lần tham gia.

Chú thích ảnh
Gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Nhung, tổ 12, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, bà còn tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến máu tình nguyện đến người thân, bạn bè, bà con trong khu phố. Bà luôn giáo dục các con biết chia sẻ, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ đó, các con của bà đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực về công tác hiến máu tình nguyện cho mọi người xung quanh. Con trai cả của bà là anh Trần Minh Hiếu đã có 29 lần tham gia hiến máu tình nguyện; con trai thứ hai là Trần Minh Hảo có 6 lần tham gia. Gia đình bà Nhung trở thành gia đình tiêu biểu trong phong trào này của địa phương.

Bà Nhung chia sẻ: “Lúc đầu tham gia công tác hội tại địa phương, đi vận động mọi người tham gia, tôi phải làm trước. Nhiều lần tham gia thành “nghiện”, có cơ hội là tôi đăng ký ngay. Đặc biệt là trong gia đình tôi, các cháu cũng ủng hộ và trực tiếp tham gia. Qua đây, tôi mong muốn, mỗi người nếu có sức khỏe hãy tham gia hiến máu để góp một phần trao đi tình yêu thương đến mọi người. Theo tôi, hành động nhỏ nhưng sẽ lan tỏa yêu thương của mình với xã hội ”.

Ông Tống Văn Tam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện không thể thiếu những tấm gương tốt để lan tỏa sâu rộng tinh thần hiến máu cao đẹp vì cộng đồng đến mọi người. Họ không chỉ trực tiếp thực hiện nhiều lần mà còn là những tuyên truyền viên tích cực kêu gọi, vận động mọi người tham gia với thông điệp "“Hiến giọt máu đào - Trao nhau sự sống”. Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hoạt động này trong cộng đồng qua những tấm gương tình nguyện điển hình.

Bài và ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu
Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN