Khen thưởng đơn vị, cá nhân có hành động đẹp ở Đà Lạt

Chiều 4/8, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhiều cá nhân, đơn vị có cử chỉ, hành động đẹp trong công tác xã hội và phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San quyết định tặng giấy khen cho ông Nguyễn Văn Bình, cán bộ Công an phường 3 (Đà Lạt); ông Nguyễn Tuấn Linh, cán bộ Tổ trật tự đô thị, UBND phường 3 đã có hành động, cử chỉ cao đẹp trong đời sống xã hội.

Trước đó ngày 30/7/2022, khi đang làm việc tại khu vực chân đèo Prenn (Phường 3), hai cá nhân trên phát hiện mẹ con bà Trần Thế Nữ Phương Hải (ngụ xã Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng) dắt bộ xe máy theo hướng lên đèo Prenn đi Đà Lạt. Do chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, trong khi con nhỏ chưa đầy 3 tuổi của bà Hải có biểu hiện say nắng, mệt mỏi. Ngay khi biết tình hình, lực lượng Công an Phường 3 và Tổ trật tự đô thị đã cùng hỗ trợ cho hai mẹ con bà Hải nghỉ ngơi, uống nước để lấy lại sức. Sau đó, cả hai mẹ con được các lực lượng đưa lên Đà Lạt, chiếc xe máy bị hỏng cũng được chở lên tiệm sửa xe gần trụ sở UBND Phường 3 để sửa chữa kịp thời.

Dịp này, UBND thành phố Đà Lạt cũng tặng giấy khen cho ông Thân Ngọc Sơn, Tiểu khu trưởng (Ban quản lý rừng Lâm Viên) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối tượng Cil Minh Chiến (trú tại Phường 7, Đà Lạt) vận chuyển lâm sản trái phép tại tiểu khu 149B (Phường 7) vào ngày 21/7. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 8 lóng gỗ thông đã bị cưa hạ nên cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật để xử lý. 

Trước đó, sau 4 ngày mật phục, ngày 20/7, Tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (Hạt Kiểm lâm Đà Lạt) bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp, trồng thông ba lá. Vụ việc xảy ra tại lô c, Khoảnh 2, Tiểu khu 157B (thuộc Phường 4, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý, bảo vệ), hai đối tượng đã bị tạm giữ và bàn giao cho lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý. UBND thành phố Đà Lạt đã tặng giấy khen cho Tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2022.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Nhận khoán bảo vệ rừng nhưng lại… lấn đất, phá rừng
Nhận khoán bảo vệ rừng nhưng lại… lấn đất, phá rừng

Dù được nhận khoán đất rừng để trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng nhưng một số hộ dân tại xã Ninh Loan (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lại lấn chiếm, thậm chí phá rừng để phục vụ mục đích riêng. Hành vi này đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý nhưng đến nay vẫn còn tiếp diễn, gây bức xúc trong dư luận với câu hỏi về hiệu quả của chính sách giao khoán bảo vệ rừng tại địa phương này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN