Cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung với hy vọng chắp cánh ước mơ cho các em học sinh.
Từ đó, cô cố gắng tìm tòi, vận động các nguồn lực để giúp đỡ các em học sinh có điều kiện đến trường. Nhận được sự đồng cảm, rất nhiều nhà hảo tâm từ khắp cả nước gửi về hỗ trợ như tiền mặt, quần áo, sách vở cho đến các loại nhu yếu phẩm… Bằng nhiều nguồn khác nhau, những năm qua cô Dung đã giúp cho hàng nghìn em học sinh được nhận hỗ trợ quần, áo, cặp sách, đồ dùng học tập;.
Em Lý Thị Bích Phượng (ở giữa), học sinh lớp 5, trường tiểu học Võ Thị Sáu, được cô Dung hỗ trợ 700.000/tháng.
Ngoài ra, cô còn nhận giúp đỡ thường xuyên 28 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện với mức tiền từ 500.000-800.000 đồng/tháng; xây dựng bếp ăn nấu cơm miễn phí cho 220 em học sinh; mua đất và xây nhà tình thương cho 5 em học sinh khó khăn; hỗ trợ đầu truyện và đồ dùng cho thư viện nhà trường…
Bếp ăn phục vụ 220 em học sinh ăn cơm miễn phí.
Với những nỗ lực của mình, cô Dung đã được các cấp chính quyền địa phương khen thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, cô còn nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với những nỗ lực của mình, cô Dung được khen thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
Đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi ăn cơm.
Cô Dung chuẩn bị suất cơm cho các em học sinh.
Mỗi suất cơm là tình yêu thương cô Dung dành trọn cho các em học sinh.
Niềm hạnh phúc của các em học sinh.
Nụ cười rạng ngời của em Hờ A Dờ khi được cô Dung hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.
Thư viện sách do cô Dung hỗ trợ là điểm đến yêu thích của các em học sinh.