Xưởng cơ khí của cựu chiến binh Cao Xuân An (thứ 2, trái sang), xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình đang tạo việc làm ổn định cho 22 lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng, doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm.
Lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường của người lính
Từ những vùng quê còn nhiều khó khăn, nhiều hội viên tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận kinh tế trong thời bình, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Rời quân ngũ trở về quê hương với hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Cao Xuân An (sinh năm 1966, thôn 14, xã Nam Trực) vẫn giữ trọn phẩm chất người lính kiên cường, bền bỉ. Nhập ngũ năm 1985, ông công tác tại Cục Kỹ thuật, Quân khu 3, đảm nhiệm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng đạn dược, pháo và súng. Đến năm 1987, ông xuất ngũ trở về địa phương trong bối cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, kinh tế thiếu thốn, cuộc sống bộn bề thử thách.
Không nản chí trước hoàn cảnh, cựu chiến binh Cao Xuân An từng bước tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Nhận thấy lợi thế của vùng nông thôn gắn với nghề cơ khí truyền thống, ông bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, cơ sở sản xuất chỉ là một xưởng nhỏ, quy mô hộ gia đình, chủ yếu sửa chữa và gia công đơn giản.
Trong quá trình làm nghề, ông không ngừng học hỏi, tìm hiểu và tiếp cận các công nghệ sản xuất mới. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, ông từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến năm 2015, ông quyết định thuê đất tại Cụm công nghiệp Đồng Côi với diện tích khoảng 2.000 m2 để xây dựng xưởng cơ khí quy mô lớn, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình khởi nghiệp.
Hiện nay, xưởng cơ khí của cựu chiến binh Cao Xuân An tạo việc làm ổn định cho 22 lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở chuyên sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng xe máy, xe đạp điện… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số quốc gia như Lào, Campuchia. Trung bình xưởng sản xuất khoảng 30.000 sản phẩm/tháng, doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm.
Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mô hình sản xuất của ông còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là những lao động chưa qua đào tạo chuyên sâu. Anh Cao Văn Bính, xã Nam Trực cho biết, anh đã làm việc tại xưởng được 28 năm. Ở đây mọi người không chỉ có việc làm mà còn được học nghề, được hướng dẫn kỹ thuật mới. Môi trường làm việc ổn định, thu nhập đảm bảo và đặc biệt là sự quan tâm của cựu chiến binh Cao Xuân An giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.
Từ một người lính, ông Cao Xuân An luôn giữ tác phong làm việc kỷ luật, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. Chính điều đó giúp xưởng cơ khí của ông vận hành ổn định, từng bước mở rộng thị trường và nâng cao uy tín.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Trực cho biết, các hội viên không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ hội viên khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cựu chiến binh Cao Xuân An là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Từ người lính trên thao trường năm xưa, ông đã trở thành người lao động sản xuất giỏi trên mặt trận kinh tế hôm nay. Hành trình ấy không chỉ thể hiện ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường của người lính.
Chung sức dựng xây kinh tế địa phương
Mô hình trồng cây cảnh của cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình cho hiệu quả kinh tế cao ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt (sinh năm 1950, xóm Hòa Thịnh, xã Nam Hồng) tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nhập ngũ năm 1970, ông Hoạt tham gia lực lượng chiến đấu thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 - đơn vị chủ lực từng tham gia nhiều chiến dịch quan trọng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đặc biệt, ông từng trực tiếp tham gia Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972 cùng nhiều trận đánh khác trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.
Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, ông xuất ngũ trở về quê hương. Thời điểm đó, đời sống kinh tế của gia đình cũng như địa phương còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp chủ yếu manh mún, hiệu quả thấp. Trăn trở trước thực tế đó, ông Nguyễn Đức Hoạt luôn suy nghĩ tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt chia sẻ, sau thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, ông mạnh dạn chuyển đổi 3.600 m2 đất lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng cây cảnh. Đây là bước đi mang tính đột phá vào thời điểm nhiều hộ dân vẫn chủ yếu sản xuất nông nghiệp truyền thống. Ban đầu, việc chuyển đổi gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên trì, ham học hỏi, ông từng bước nghiên cứu, tham khảo các mô hình trồng cây cảnh, cây nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.
Sau nhiều năm gây dựng, vườn cây cảnh của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt phát triển ổn định, trong đó có nhiều cây tuổi đời từ 10 năm trở lên. Đáng chú ý, nhiều cây trong vườn của ông đã đạt giá trị kinh tế cao, có cây được định giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương, từ trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển kinh tế vườn có giá trị cao hơn.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia tích cực trong các hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã, gương mẫu trong các phong trào thi đua tại cơ sở.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Hoạt cho biết, chính những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện cho ông ý chí kiên trì, tinh thần vượt khó và không ngại thay đổi. Điều quan trọng là phải dám nghĩ, dám làm, tìm hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế thì mới có thể phát triển bền vững.
Ông Ngô Duy Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hồng cho biết, các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ ngày càng đa dạng, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ còn tạo việc làm cho lao động địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các hoạt động an sinh xã hội. Sự năng động, sáng tạo của lực lượng cựu chiến binh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của người lính năm xưa trong thời bình.