‘Bông hồng trắng’ của lực lượng Cảnh sát biển trong mọi phong trào

“Trách nhiệm, tận tụy, xông xáo, tháo vát”, đó là nhận xét ngắn gọn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển khi nói về Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (BTL CSB).

Chú thích ảnh
 Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 báo cáo thành tích tại Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2022.

Không chỉ là một quân nhân gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà chị còn là một tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động phong trào quần chúng của lực lượng và đơn vị, được chỉ huy các cấp tin yêu, mến phục.

Sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ, chị gái đều là quân nhân, ngay từ nhỏ Nguyễn Thị Kim Oanh đã có tình yêu đặc biệt với màu áo lính và luôn khát khao được tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình. Ước mơ trở thành nữ sĩ quan quân đội của Kim Oanh đã trở thành hiện thực vào năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học, chị được tuyển dụng vào lực lượng CSB và gắn bó với BTL Vùng CSB 1 cho đến nay.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao là Trợ lý Công tác quần chúng, những năm qua, Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh luôn chú trọng học tập, nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ của ngành gắn với điều kiện thực tiễn ở đơn vị để tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch hoạt động công tác quần chúng trong từng giai đoạn phù hợp, sát đúng với từng tổ chức đoàn, hội trong các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Vùng CSB 1.  

Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: “Sau một thời gian theo dõi hoạt động phong trào tại đơn vị, bản thân tôi nhận thấy rằng, việc tham gia các hoạt động phong trào, bề nổi ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự sôi nổi. Hầu hết các hoạt động chỉ tập trung vào một số người nhiệt tình, tích cực. Tâm lý chung của các bạn là e dè, ngại ngùng khi tham gia hoạt động tập trung đông người, một số đồng chí thì cho rằng, hoạt động phong trào sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian dành cho công tác chuyên môn”.

Thấy được thực trạng điều nêu trên, Nguyễn Thị Kim Oanh luôn trăn trở phải làm sao để hoạt động phong trào về đúng với chức năng của nó, là sợi dây gắn kết, xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, môi trường làm việc thân thiện hoà đồng.  

Để làm được như vậy, Nguyễn Thị Kim Oanh đã dành nhiều thời gian, nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu đặc điểm của từng tổ chức quần chúng, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động công tác quần chúng trong từng giai đoạn phù hợp với đặc thù của từng tổ chức đoàn, hội trong các cơ quan, đơn vị; và xác định chính bản thân mình cũng phải tích cực tham gia và là một trong những hạt nhân nòng cốt trong xây dựng phong trào tại đơn vị.

Tiếp đó, các đơn vị cần thường xuyên tổ chức các hội thi, chương trình giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao giữa các tổ chức quần chúng với nhiều hình thức mới, đa dạng, nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia để tạo khí thế thi đua sôi nổi, và không khí vui tươi trong cơ quan, đơn vị sau những giờ làm việc căng thẳng. Và đây cũng là cơ sở để tìm kiếm thêm những hạt nhân mới, có năng khiếu trong các lĩnh vực, qua đó đẩy mạnh hoạt động phong trào tại các cơ quan, đơn vị.

Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý điều hành, tôn trọng tính độc lập về tổ chức và tự chủ hoạt động của các tổ chức quần chúng, Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng trong toàn đơn vị hoạt động đúng chức năng, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, chị luôn thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, nghiên cứu trả lời các ý kiến, kiến nghị của các tổ chức quần chúng và của đoàn viên, hội viên.  

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển trao phần thường cho Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh tại Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2022.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, linh hoạt của mình, những năm qua, Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh đã thực hiện nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Chỉ tính riêng năm 2022, chị đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ trong toàn BTL Vùng CSB 1 tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nổi bật, ý nghĩa trong các ngày lễ, Tết. Các hoạt động tháng thanh niên; tháng hè tình nguyện; tham gia tổ chức 4 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nằm trong chương trình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” tại thị xã Ba Đồn và xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), huyện An Dương (Hải Phòng) và Trường THCS Cô Tô, huyện Cô Tô (Quảng Ninh), huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Tổ chức luyện tập biểu diễn 20 tiết mục văn nghệ phục vụ hoạt động đơn vị; làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng BTL Vùng tổ chức luyện tập và đại diện cho BTL CSB tham gia thi nội dung nhảy dân vũ trong Liên hoan thể dục thể thao phụ nữ Quân đội năm 2022 đạt giải xuất sắc, được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen và Cờ toàn đoàn.

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh đã theo dõi, chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức ra quân thực hiện được 10 ngày “Thứ 7 tình nguyện”, 10 “Ngày Chủ nhật xanh”; tham gia tổng dọn vệ sinh doanh trại đơn vị, cắt 500m2 cỏ, quét trên 100m2 vôi ve bồn hoa khuôn viên đơn vị. Tổ chức vệ sinh bờ kè, cầu cảng... Sơn sửa, củng cố hệ thống pano, áp phích, bảng biểu trong đơn vị; chăm sóc cây cảnh, vườn cây ăn quả. Những hoạt động trên đều được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong toàn BTL Vùng CSB 1.

Để các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh cho rằng, cần kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng các cấp tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí hoạt động để động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Và nội dung rất quan trọng là làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động phong trào.  

Bằng sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của mình, năm 2022, Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh đã được tặng 2 Bằng khen của Tổng Cục Chính trị; 2 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cán bộ phụ nữ giỏi và nhiều khen thưởng khác.

Bài và ảnh: V.Tôn/Báo Tin tức
92 năm Ngày thành lập Đoàn: Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm
92 năm Ngày thành lập Đoàn: Chính trị viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm

Khoác lên mình màu xanh áo lính, Đại úy Dương Minh Thiện (sinh năm 1989), Chính trị viên Đồn Biên phòng Hàm Luông, Bội đội Biên phòng tỉnh Bến Tre không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu, có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và an sinh xã hội tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN