Đó là anh Vừ A Ly, sinh năm 1993, ở Bản Hang Chùng, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, xã vùng cao khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, số ca lây nhiễm liên tục tăng, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và quần chúng nhân dân, những việc làm thiết thực đã thể hiện tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc vùng cao Hà Giang.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trên địa bàn tỉnh, Chi ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Tân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang) đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với mong muốn cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, đóng góp xây dựng quê hương, vài năm trở lại đây, những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, xóa bỏ quan niệm lãnh đạo thôn phải là người “đứng” tuổi.
Ngày 3/11, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khánh thành và bàn giao 6 nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh bão, lũ; 4 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.
Ngày 3/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã trao các thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Ngày 1/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Văn miếu Trấn Biên; khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ, học viên Đoàn công tác của Bộ Công an tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/10, thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ Chiến dịch “Kết nối cộng đồng, vượt qua thách thức”, Trung ương Hội tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lao động ngoại tỉnh, lao động từ vùng dịch trở về địa phương mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng hình thức cấp tiền mặt đa mục đích và túi hàng gia đình với tổng giá trị gần 6,7 tỷ đồng.
Ngày 27/10, Đoàn công tác của Bộ tư Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã tổ chức tư vấn, khám, chữa bệnh và tặng quà cho người dân xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Ngày 26/10, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình Liệt sỹ Châu Khêl (sinh năm 1984, người dân tộc Khmer, trú xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu).
Ngày 24/10, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã đến thăm và nhận bảo trợ học tập đến năm 18 tuổi cho hai bé là Nguyễn Hoàng Vinh (8 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh Hạ (6 tuổi) ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) có mẹ tử vong vì COVID-19. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tình thương cho em, hậu COVID-19” đang được Công an thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện.
Đảng viên Điểu Blô (65 tuổi), người dân tộc S'Tiêng ở xã biên giới Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là người có uy tín tiêu biểu, luôn nỗ lực vận động người dân vượt qua các hủ tục, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền vùng biên giới.
Nhiều hình thức chăm lo thiết thực đã được các đơn vị, doanh nghiệp, liên đoàn lao động các quận, huyện triển khai, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động và người nghèo tại TP Hồ Chí Minh.
Sư cô Thích Nữ Liên Tâm được UBND huyện Châu Thành tặng Giấy khen vì có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sư cô cũng là tấm gương sáng trong hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Dẫu không “sức dài, vai rộng” như cánh đàn ông, nhưng các nữ thủ lĩnh Công đoàn vẫn ngược xuôi, ngang dọc trong suốt mùa dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, kịp thời chia lửa với công nhân, người lao động, lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch.
Trong những ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, nhiều hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã không quản ngày đêm chăm lo công tác an sinh cho người dân. Nhiều chị em đã trở thành F0, đối mặt với ranh giới sinh tử, nhưng ngay khi khỏi bệnh, các chị lại tiếp tục "lăn xả" vào công việc với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau".
Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” đã và đang lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh, nhiều tấm gương điển hình hội viên Hội Phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số giúp nhau vươn lên vượt khó, ổn định cuộc sống.
Gần 20 làm việc ở Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Cường Bắc, chị Trần Thị Tuyết Ngọc (trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là một trong những cán bộ phường dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết, tận tình, được người dân tin yêu.
Sáng 17/10, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), đại diện Tổ Công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổ Công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao tặng 12.000 túi quà an sinh cho bà con nhân dân và người lao động tự trở về quê trên địa bàn tỉnh An Giang.
Vợ chồng anh Trần Phước Lành và chị Huỳnh Thị Thu Hằng ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành đã nấu cơm hỗ trợ khu cách ly tập trung để cùng các cấp chính quyền địa phương chăm lo tốt cho người dân trở về địa phương.
Khi trở lại nơi tuyến đầu chống dịch tại cơ sở, các cán bộ tuyến đầu vẫn đang vượt lên những mất mát, gian khổ để cùng chính quyền, đoàn thể tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.