Cần Thơ: Hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên hiến máu tình nguyện tại Ngày Chủ nhật đỏ

Ngày 26/2, tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an nhân dân thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và một số đơn vị tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường (áo xanh, bên trái) thăm hỏi các chiến sĩ tham gia hiến máu.

Tham gia buổi hiến máu có trên 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và nhiều bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên của các quận, huyện đoàn và sinh viên đến từ Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Tại sự kiện lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến động viên và gửi lời thăm hỏi sức khỏe các tình nguyện viên, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ vừa mới nhập ngũ trong đợt tuyển quân vừa qua.

Theo ông Trần Việt Trường, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, hoạt động không chỉ góp phần giúp những bệnh nhân vượt qua khó khăn mà còn mang lại lợi ích sức khỏe cho người hiến. Vì vậy, hoạt động cần được duy trì và lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đại úy Trần Văn Non, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cho biết, lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện chủ yếu là các “tân binh” được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao để huấn luyện trong ba tháng. Trong số này, phần lớn là những chiến sĩ mới tham gia lần đầu, dù vậy, qua công tác tuyên truyền, giáo dục về nghĩa cử cao đẹp của chương trình hiến máu tình nguyện, các “tân binh” đều rất sẵn lòng tham gia chương trình hiến máu.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ.

Anh Phương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết: Ngày Chủ nhật đỏ lần này là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày ra quân chiến dịch Tháng thanh niên 2023 của thành phố. Qua đây, tuổi trẻ thành phố muốn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tăng cường hoạt động an sinh xã hội và không ngừng lan tỏa những việc làm tử tế trong cộng đồng.

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức thu về được 534 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ để góp phần giúp ngành Y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu cứu chữa người bệnh.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Lễ hội Xuân hồng 2023: Lan tỏa nét đẹp văn hóa 'hiến máu cứu người'
Lễ hội Xuân hồng 2023: Lan tỏa nét đẹp văn hóa 'hiến máu cứu người'

Sáng 24/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Xuân hồng hiến máu tình nguyện năm 2023 với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN