Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Ở thôn K8, xã Bản Phiệt, Bảo Thắng (Lào Cai), ai cũng biết ông Trung Văn Cường (ảnh), 46 tuổi, dân tộc Giáy, là hộ chăn nuôi giỏi.
Đó em học Cứ A Hàng (15 tuổi) học sinh lớp 9A2, trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Khun Há, huyện Tam Đường.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từng được rèn luyện trong môi trường quân đội, Sơn Thái Nghĩa, chàng thanh niên dân tộc Khmer, ở ấp Phnô CamBôth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) luôn có ý thức phấn đấu để thoát nghèo.
Gia đình chị Quan Thị Giang, dân tộc Tày, ở thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, Pác Nặm (Bắc Kạn) từ một hộ nghèo đã phấn đấu trở thành hộ khá giả.
Nghệ nhân, họa sỹ tài hoa người Khmer Lý Lết được biết đến bởi ông đã phục dựng, xây dựng mới khoảng 400 công trình chùa,tháp Khmer ở khắp Nam Bộ và cả ở Hà Nội.
Hết lòng vì công việc chung của khu dân cư, nỗ lực phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao là những đánh giá của chính quyền địa phương và nhân dân về bà Lương Thị Quyết, Bí thư Chi bộ tổ 14, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng).
Anh Hồ Tiến Nam là con thứ bảy trong gia đình nghèo có tới 8 anh chị em ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Như hầu hết các gia đình ở các bản người Rục này, cái khó cứ đeo đuổi gia đình.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được nông dân thành phố Lào Cai tích cực hưởng ứng.
Sinh năm 1942, tại buôn Kô Siêr, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nghệ nhân Y'mip Ayun, dân tộc Ê Đê, không chỉ được biết đến là thành viên đội cồng chiêng của buôn, mà còn là nghệ nhân chế tác và sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
Bằng sức lao động, nghị lực của mình, chị Triệu Thị Liên, dân tộc Dao đỏ ở thôn Nà Luồng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An (Cao Bằng) vươn lên làm giàu, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi, làm miến dong, nấm dong...
Anh Hoàng Văn Xứng (ảnh), dân tộc Tày, ở thôn 3 - Khe Báng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn (Yên Bái) là một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế địa phương.
Được Nhà nước hỗ trợ, Đề án “Quy hoạch sắp xếp ổn định đời sống đối với đồng bào Mông ở huyện Lâm Bình, giai đoạn 2014 - 2020”, thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, đặt ra mục tiêu di dời 31 hộ, với 119 nhân khẩu sống trên núi cao về nơi ở mới thuận lợi hơn.
Sinh năm 1947, già Y Hơ Êban, dân tộc Ê Đê, đã có thâm niên 14 năm ở cương vị đứng đầu buôn Knia 4, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
“Muốn dân làm theo, mình phải gương mẫu đi đầu”, đó là chia sẻ của anh Phàn Dào Và (ảnh), dân tộc Dao, Trưởng thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Đầu tư giống cây, con mới để phát triển kinh tế là cách nghĩ mạnh dạn của anh Giàng A Phùa, dân tộc Mông, ở bản Nậm Bó, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Em Hoàng Bích Diệp (ảnh), dân tộc Nùng, học sinh lớp 9, Trường THCS Đại Tiến, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, luôn là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo bởi thành tích học tập xuất sắc và sự năng nổ, nhiệt tình trong vai trò Liên đội trưởng.
Nghệ nhân Đinh Quang Trị, 68 tuổi, dân tộc H’re, ở thôn Mang Lùng 2, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã mang tới một luồng sinh khí mới cho nghề mây tre đan luồng của địa phương.
Ở xóm Tẻm Tăng, xã Thái Cường, huyện Thạch An (Cao Bằng) ai cũng biết Bí thư chi bộ xóm Lương Hà Nam (ảnh), sinh năm 1985, dân tộc Tày là đảng viên gương mẫu, tận tụy, luôn đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đó là Triệu Thị Mùi Mấy, dân tộc Dao, Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và là nhóm trưởng của nhóm hộ có mô hình sản xuất nấm sò và nấm nhĩ.
Đến bản Phiêng Luông 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu hỏi anh Lò Văn Xuyến ai cũng biết bởi ý chí vươn lên thoát nghèo từ số vốn ít ỏi.