Hoa lại "sốt" dịp Rằm tháng Giêng

Gần tới Rằm tháng Giêng, đào cùng các loại hoa, cây cảnh lại khoe sắc tại các chợ hoa và nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Đây là dịp tiêu thụ hoa lớn trong năm ngay sau Tết Nguyên đán, cũng là dịp để các chủ vườn hoa "xả" nốt số hoa chưa bán hết trước Tết.

 

Phong phú chủng loại


Tại chợ hoa Quảng Bá và dọc đê Nghi Tàm, đào rừng, cây cảnh và các loại hoa đại trà lại tiếp tục được bày bán, tấp nập không kém gì thời điểm trước Tết. Khác với quất hầu như đã vắng bóng, đào vẫn là loại hoa được nhiều người lựa chọn chơi vào dịp Rằm tháng Giêng. Các chủ vườn đào ở Nhật Tân luôn dự phòng một số lượng đào nhất định để bán dịp này. Một chủ vườn ở đây cho biết: "Đào chơi Rằm chủ yếu là những cây vừa và nhỏ, giá không quá cao, dễ vận chuyển, nhưng đào cành vẫn được tiêu thụ nhiều nhất. Trước Tết chúng tôi đã phải dự phòng những cây ra nụ muộn hoặc tranh thủ đợt ra nụ tiếp theo của đào để bán cho khách chơi dịp Rằm tháng Giêng".


Đào bích, đào phai cả cây và cành, nhất là đào rừng cành được bày bán rất nhiều dọc đê Nghi Tàm. Đặc biệt dịp Rằm tháng Giêng còn có hoa lê cành được bày bán nhiều. Đây là loại hoa nở sau Tết nên chỉ dịp Rằm mới có để bán. Hoa lê trắng muốt, cánh dày, nhỏ như hoa đào, thơm và có đủ quả, lộc, lá, thân xù xì nên rất được ưa chuộng.


Không chỉ đào, lê, các loại hoa đại trà cũng được nhập về với số lượng lớn để phục vụ cho nhu cầu chơi hoa Rằm. Tại chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ thời điểm này đã rực rỡ đủ các loại hoa từ các vườn đưa ra như hoa hồng, hoa loa kèn, các loại cúc đủ màu... Hướng dương cũng được bày bán nhiều sau đợt giữ hoa để cho thuê chụp ảnh trước Tết. Ngoài ra còn có các loại hoa nhập từ nhiều nơi về như hoa lan, phi yến, hoa ly... Các chủ cửa hàng hoa ở đây cho biết, ly vẫn là loại hoa được tiêu thụ nhiều sau Tết, vì ly có mùi thơm và giữ được hoa lâu hơn.

 

Giá tăng


Sau đợt bán trước Tết không mấy thắng lợi vì giá rẻ, đào lại tiếp tục được bày bán với giá tăng nhẹ so với trước Tết. Một cây đào nhỏ có giá từ 300.000 đồng, cành đào nhỏ cũng có giá từ 80.000 đồng trở lên. Đào rừng thì giá cả dao động hơn tùy theo nhu cầu mua của khách, một cành loại vừa cũng có giá 700.000 đồng. Những người bán đào cho biết, dịp bán đào Rằm năm nay cũng gỡ gạc được nhiều cho đợt bán trước Tết vì số lượng người mua đào thời điểm này đã bắt đầu tăng.
Hoa lê rừng cũng được tiêu thụ với số lượng lớn. Một cành lê rừng tùy theo loại to, nhỏ có giá từ 500.000 - 2 triệu đồng/cành. Mặc dù giá cả không hề thấp nhưng là loại hoa lạ và chỉ có vào dịp sau Tết, nên vẫn được rất nhiều người chọn mua để trang trí thay cho đào, quất sau Tết.


Với các loại hoa đại trà như cúc, hồng, ly... giá đều tăng do đã tiêu thụ với số lượng lớn dịp Tết nên thời điểm này ít có hoa để nhập về bán. Một bó ly 10 bông từ 250.000 - 300.000 đồng/bó, phi yến 25.000 đồng/bó loại nhỏ, hướng dương 30.000 đồng/bó. Hoa hồng tăng giá nhiều nhất, một bó hồng loại nhỏ cũng được bán tới 50.000 đồng/bó (giá mỗi bông là 2.500 - 3.000 đồng) trong khi dịp Tết cũng chỉ được bán với giá 1.500 - 2000 đồng/bông.


Theo các chủ cửa hàng hoa chợ Quảng Bá, Rằm tháng Giêng là dịp tiêu thụ hoa rất lớn, thậm chí còn sôi động hơn cả dịp Tết, thời điểm này giá đã tăng nhưng sẽ còn tăng giá nữa vào đúng ngày Rằm.

 

Tạ Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN