Bao phủ y tế toàn dân

Bao phủ y tế toàn dân

Sau hợp nhất, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe cho gần 15 triệu dân, trở thành hệ thống y tế có quy mô lớn nhất cả nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng cường năng lực bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trên toàn địa bàn, đặc biệt người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ y tế cơ sở.

tin mới

  • Bao phủ y tế toàn dân

    Bao phủ y tế toàn dân

    Sau hợp nhất, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe cho gần 15 triệu dân, trở thành hệ thống y tế có quy mô lớn nhất cả nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng cường năng lực bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trên toàn địa bàn, đặc biệt người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ y tế cơ sở.

  • 'Sắp xếp lại giang sơn' - Bài cuối: Hiệu quả sắp xếp xây dựng thước đo thành công

    'Sắp xếp lại giang sơn' - Bài cuối: Hiệu quả sắp xếp xây dựng thước đo thành công

    Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp yêu cầu cốt lõi đặt ra không phải chạy theo thành tích, mà phải phản ánh đúng thực trạng, làm rõ hiệu quả sắp xếp và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành của 2 cấp chính quyền địa phương.

  • 'Sắp xếp lại giang sơn' - Bài 2: Trụ sở dôi dư nhưng cán bộ thiếu chỗ ở

    'Sắp xếp lại giang sơn' - Bài 2: Trụ sở dôi dư nhưng cán bộ thiếu chỗ ở

    Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang để lại khối tài sản dôi dư về trụ sở làm việc. Làm thế nào để vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, nhất là ở những địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa để hạn chế tình trạng "nơi thừa cứ thừa, nơi thiếu vẫn thiếu”...

  • ‘Sắp xếp lại giang sơn’- Bài 1: Kết tinh sức mạnh đoàn kết và tư duy đột phá

    ‘Sắp xếp lại giang sơn’- Bài 1: Kết tinh sức mạnh đoàn kết và tư duy đột phá

    Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những nỗ lực trong kiện toàn bộ máy, diện mạo các xã, phường đã có nhiều thay đổi nhờ có những quyết sách chiến lược, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân và tư duy đột phá của các địa phương, mở ra kỷ nguyên mới tràn đầy khát vọng. Tuy nhiên, việc "sắp xếp lại giang sơn" cũng đang đặt ra những bài toán cần tháo gỡ ngay về áp lực công việc, chế độ đãi ngộ, cơ cấu đội ngũ cán bộ cấp xã, phường và quản lý tài sản công hiệu quả sau sáp nhập địa phương để tránh lãng phí...

  • 'Đường băng' cho tăng trưởng hai con số

    'Đường băng' cho tăng trưởng hai con số

    Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc xác lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không còn là một kỳ vọng xa vời mà đã trở thành mệnh lệnh chiến lược. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định, việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược xuyên suốt. Đây là "chìa khóa" để mở cánh cửa đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

  • Ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc

    Ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc

    Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Thành công của Đại hội là minh chứng sinh động thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  • Không để cấp xã trở thành điểm nghẽn mới

    Không để cấp xã trở thành điểm nghẽn mới

    Qua gần một năm thực hiện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành thông suốt, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những nút thắt, điểm nghẽn cần tiếp tục được tháo gỡ.

  • 51 năm kiến tạo tầm vóc Việt Nam

    51 năm kiến tạo tầm vóc Việt Nam

    51 năm sau ngày non sông liền một dải, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, định hình vị thế của một quốc gia đang phát triển năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng. Những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính là kết tinh của ý chí tự cường, của đoàn kết, tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên không ngừng của cả dân tộc Việt Nam.

  • Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI: Dấu mốc chuyển giao và khát vọng phát triển

    Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI: Dấu mốc chuyển giao và khát vọng phát triển

    Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại sau 12 ngày làm việc. Đây không chỉ là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, mà còn là thời điểm mang tính bước ngoặt, định hình bộ máy lãnh đạo và chiến lược phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2031. Đây được coi là "kỳ họp của sự chuyển giao và đổi mới mạnh mẽ".

  • Dưới Lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới

    Dưới Lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới

    Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, thanh niên tiếp tục là lực lượng nhanh nhạy tiếp cận cái mới, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.

  • Sẵn sàng cho ngày hội non sông trên cả nước

    Sẵn sàng cho ngày hội non sông trên cả nước

    Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, nơi gửi gắm niềm tin và khát vọng của hàng triệu cử tri cả nước về một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

  • Ngành y và khát vọng vươn mình

    Ngành y và khát vọng vươn mình

    Vượt qua giai đoạn “hậu COVID-19” với khó khăn chồng chất khó khăn, ngành Y không chỉ phục hồi mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ, kiến tạo diện mạo mới để bước vào giai đoạn phát triển mới với một khát vọng lớn - khát vọng vươn mình.

  • Mục tiêu của Đảng là nâng cao đời sống Nhân dân

    Mục tiêu của Đảng là nâng cao đời sống Nhân dân

    "Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho Nhân dân, không có mục tiêu gì khác", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định và nhắc lại thông điệp này nhiều lần trong các phát biểu cũng như trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam cũng các cơ quan báo chí, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc thắng lợi, thành công rực rỡ.

  • Đất nước vươn mình sau 40 năm đổi mới

    Đất nước vươn mình sau 40 năm đổi mới

    40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, từ một nước nghèo trở thành quốc gia ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

  • Phát động chương trình 'Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai'

    Phát động chương trình 'Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai'

    Chương trình này được phát động nhằm chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của mưa lũ đối với ngành giáo dục tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

  • Chung tay kiến thiết kỷ nguyên mới

    Chung tay kiến thiết kỷ nguyên mới

    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần cầu thị, coi trọng, phát huy trí tuệ toàn dân của Đảng. Quá trình này đã tiếp nhận hàng triệu ý kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ, mang tính thực tiễn cao, thể hiện niềm tin sắt son của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

  • Khát vọng vươn mình của ngành nông nghiệp Việt Nam

    Khát vọng vươn mình của ngành nông nghiệp Việt Nam

    Từ đôi bàn tay cần cù và khát vọng đổi mới của người nông dân, nông nghiệp Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành trụ cột của nền kinh tế. Ngành đang chuyển từ “lượng” sang “chất”, từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, xanh và số hóa, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD.

  • Hội chợ Mùa Thu 2025 hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

    Hội chợ Mùa Thu 2025 hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

    Thành công của hội chợ chính là tiền đề mở ra một hành trình mới, hành trình kết nối, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong kỳ mới.

  • (S)TRONG Trọng Hiếu - tận hiến cho âm nhạc và quê hương

    (S)TRONG Trọng Hiếu - tận hiến cho âm nhạc và quê hương

    “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi (S)TRONG Trọng Hiếu ơi…”, câu nói đùa của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam trong “Gia đình Haha” dường như rất đúng với (S)TRONG Trọng Hiếu ở thời điểm hiện tại. Năm 2025 chính là “mùa hoa nở” của anh - sau một hành trình dài bền bỉ vun trồng đam mê và nỗ lực không ngừng.

  • Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới toàn diện

    Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới toàn diện

    Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN