Cộng đồng mạng phẫn nộ, ‘sốc’ vụ bé sơ sinh nghi bị bảo mẫu bạo hành

Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh em bé sơ sinh trên tay, thậm chí đặt rất mạnh xuống giường khiến ai xem cũng không khỏi bàng hoàng và rất lo lắng cho sức khỏe của cháu bé mới 1 tháng tuổi.

Chú thích ảnh
Khi bé khóc, bảo mẫu còn lấy tay đập vào mặt bé.

Theo đoạn clip ghi lại, sự việc xảy ra vào rạng sáng 31/5, bảo mẫu trẻ đang nằm ngủ cùng đứa trẻ nhỏ tại một căn hộ Chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ thức giấc, quay sang phía em bé và bế lên nhưng lắc rất mạnh. Người này còn sử dụng tay để vỗ lưng cho bé, sau đó tiếp tục lắc mạnh theo hình vòng tròn nhiều lần, khiến đứa trẻ sợ hãi, khóc ré lên.

Chú thích ảnh
Đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ bế một trẻ nhỏ ngồi trên giường và liên tục có hành vi lắc lư mạnh khiến cháu bé khóc thét. Mặc kệ cháu bé khóc, người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh, rồi đặt mạnh bé gái xuống giường.

Được biết, gia đình thuê bảo mẫu này với mức giá 60 triệu đồng/tháng và chỉ thuê trong vòng 1 tháng. Theo chia sẻ của người nhà trên clip, mẹ cháu bị sốt cao nên phải tách mẹ và con để phòng chống lây chéo. 

Khi làm việc với công an, người cha cháu bé bức xúc: "Bé mới 1 tháng tuổi mà em hành hạ như thế?". Nữ bảo mẫu phân trần bản thân "bị trầm cảm" và xin tha thứ nhưng gia đình cháu bé kiên quyết mong muốn công an xác minh, làm sáng tỏ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, nữ bảo mẫu có hành vi hành hạ cháu bé sơ sinh là Vũ Khánh Chi (21 tuổi, quê Nam Định). Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đã tạm giữ đối với Vũ Khánh Chi để điều tra về hành vi hành hạ một cháu bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi.

Chú thích ảnh

Trên trang mạng xã hội, rất nhiều người đã share đoạn clip, trích xuất từ camera cũng như hình ảnh người bảo mẫu để đưa ra lời cảnh tỉnh tới ông bố, bà mẹ khi gửi gắm con mình cho người khác trông; đồng thời bày tỏ, lên án người trông nom trẻ độc ác.

Nick FB Thúy Saka bình luận: “Ác quá”, còn tài khoản Hằng bình luận: “Ác ôn, xem video xong thấy rợn người”. Facebooker Hà Tuệ Liên chia sẻ: “Chưa nói đến mức lương, nhưng lương tâm để đi đâu và nghĩ gì khi làm như vậy. Bé con còn sinh non nữa”; “Tâm ác quá chứ trầm cảm nỗi gì?”, Nguyễn Nga Anh viết.

Theo Jerry Ngọc, cầm tiền của gia đình thuê mà còn dám như vậy. Nếu không có camera quay lại, không biết bé còn chịu cảnh này đến bao giờ...

Chú thích ảnh
Tạm giữ nữ bảo mẫu nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi.

Tối 31/5, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương để phối hợp cùng y, bác sĩ theo dõi, cập nhật sức khỏe bé gái 1 tháng tuổi bị bảo mẫu “rung, lắc” trong quá trình chăm sóc lúc đêm khuya. Theo thông tin từ phía gia đình, sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định. Song cháu vẫn được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Minh Phương/Báo Tin tức
Bắt tạm giam đối tượng bạo hành bé gái gần 3 tháng tuổi ở Lâm Đồng
Bắt tạm giam đối tượng bạo hành bé gái gần 3 tháng tuổi ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người trong vụ bé gái gần 3 tháng tuổi bị bạo hành, phải nhập viện cấp cứu. Các quyết định đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN