Xúc tiến đầu tư, thương mại Algeria - Senegal và Việt Nam

Theo Tham tán thương mại Việt Nam tại Algeria, kiêm các nước như Senegal, Mali, Niger, Gambia và Tunisia, Hoàng Đức Nhuận, chỉ sau 3 ngày đăng thông báo, nhiều doanh nghiệp Algeria, Senegal và Việt Nam đã đăng ký tham dự Hội nghị giao thương trực tuyến khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Algeria - Senegal 2021, chuyên ngành nông sản thực phẩm.

Chú thích ảnh
Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận làm việc với một doanh nghiệp Algeria trong lĩnh vực chế biến thức ăn cung cấp cho hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. 

Sự kiện trên do Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam kiêm nhiệm Senegal phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Dakar thuộc Bộ Thương mại Senegal tổ chức trong hai ngày từ 5-6/4 tới, theo hình thức trực tuyến, với điểm đầu chính là Hà Nội (Việt Nam) - Algiers (Algeria) và Dakar (Senegal).

Dự kiến, với sự tham gia của trên 100 đại diện của các cơ quan và doanh nghiệp của 3 nước, sự kiện này là một cơ hội tốt để giới thiệu tiềm năng và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp chuyên ngành hàng nông sản và thực phẩm giữa các nước trong điều kiện đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Là quốc gia Hồi giáo nằm ở khu vực Bắc Phi, Algeria là thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và là một trong 5 nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Dân số Algeria khoảng 44 triệu người và GDP bình quân đầu người là 3.900 USD với sức mua khá lớn. Năm 2020, GDP của nước này đạt 147 tỷ USD và dự trữ ngoại hối đến cuối năm khoảng 43 tỷ USD, tương đương hơn 2 tháng nhập khẩu.

Về ngoại thương, do tác động của đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 của Algeria chỉ đạt 24 tỷ USD, khoảng 94% nhờ vào xuất khẩu dầu mỏ, và kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt 34,5 tỷ USD. Mặc dù Algeria chủ trương đa dạng hóa nền kinh tế, song nước này vẫn phải nhập khẩu hầu hết các mặt hàng, trong đó bao gồm khoảng 50% lương thực, thực phẩm.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria năm 2020 đạt khoảng 150 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm cà phê (đạt 94 triệu USD), thủy sản, hạt tiêu, gạo, hạt điều, nhôm và kim loại khác, hóa chất, vải sợi, giày dép, máy móc thiết bị… Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Algeria không đáng kể, chỉ đạt khoảng 3 triệu USD, chủ yếu bao gồm các sản phẩm như chân gà, giấy phế liệu, thức ăn gia súc, nguyên liệu, dược phẩm…

Bên cạnh đó, Senegal là quốc gia Tây Phi có nền kinh tế mở, là nơi đặt trụ sở Ngân hàng Trung ương các quốc gia Tây Phi, và có cảng biển quốc tế Dakar là nơi trung chuyển hàng hóa trong tiểu vùng. Với dân số khoảng 16,7 triệu người, GDP của Senegal trong năm 2020 đạt 23,6 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 1.446 USD. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 4,2 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 8,1 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 52,56 triệu USD gồm các mặt hàng chính là gạo, hạt tiêu, bánh kẹo, hàng dệt may, rau quả, thủy sản, phương tiện vận tải, phụ tùng… Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Senegal đạt 41,31 triệu USD chủ yếu gồm điều thô, bông, thủy sản, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal chỉ đạt 39 triệu USD, trong đó chủ yếu là xuất khẩu gạo với 15 triệu USD). Mỗi năm, Senegal có nhu cầu nhập khẩu từ 800.000 tấn đến 1.000.000 tấn gạo tấm phục vụ nhu cầu trong nước và tái xuất.

Theo Ban tổ chức, hội nghị trên là một sự kiện miễn phí giới thiệu và quảng bá chuyên ngành nông sản và thực phẩm giữa 3 nước Algeria - Senegal và Việt Nam (ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh và tiếng Pháp). Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia hội nghị, có thể đăng ký theo link http://event.vietrade.gov.vn/giaothuongalgeria.

Tin, ảnh: Tấn Đạt (P/v TTXVN tại Algiers)
6 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế trực tuyến về nông nghiệp tại Algeria
6 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế trực tuyến về nông nghiệp tại Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 1/1, Triển lãm quốc tế trực tuyến về nông nghiệp (https://expo.andalus-tsee.com/agroexpo/) do Công ty tổ chức sự kiện, triển lãm và thương mại Andalus (TSEE) phối hợp với các cơ quan báo chí Algeria đồng tổ chức đã khai mạc tại thủ đô Algiers và kéo dài đến ngày 31/1 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN