Điểm trừ của giao dịch phiên ngày 4/8 là khối ngoại đẩy mạnh bán ròng mạnh lên tới 10.257 tỷ đồng, mức cao kỷ lục lịch sử thị trường.
Lần gần nhất VN-Index tăng hơn mức này là phiên 11/4, hai ngày sau đợt giảm "sốc" vì thông tin thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
VN-Index kết phiên tăng 32,98 điểm tương đương 2,21%, theo đó 5 cổ phiếu có ảnh hưởng nhất đã đóng góp gần một nửa (14,2 điểm) là VIC tăng kịch trần 6,92%; VHM tăng 2,56%; TCB tăng 3,67%; CTG tăng 3,05%; VCB tăng 1,5%. Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, hầu hết cổ phiếu thuộc nhóm này đảo chiều từ giảm thành tăng trên 2%. SHB và TPB cùng đóng cửa tại giá trần với khối lượng dư mua lần lượt 14,5 triệu và 8,4 triệu cổ phiếu.
Nhóm bất động sản giao dịch khá sôi động. Ngoài những mã đầu ngành liên quan đến Vingroup, các cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ như NVL hay QCG cũng chạm trần. Các mã thuộc nhõm thép, phân bón, hàng không... cũng đều tăng.
Thanh khoản thị trường đạt hơn 42.620 tỷ đồng, cao hơn phiên cuối tuần trước khoảng 3.600 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp gần 25.000 tỷ đồng trong số này. SSI đứng đầu về giá trị khớp lệnh với 1.870 tỷ đồng, sau đó đến SHB, VIX, VND và NVL cùng đạt trên 1.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên trong phiên ngày 4/8, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 10.260 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần phiên cuối tuần trước. Nếu loại trừ giao dịch đột biến tại Vingroup, khối ngoại chỉ rút ròng khoảng 300 tỷ đồng.
HNX-Index phiên ngày 4/8 tăng 3,41 điểm (+1,29%) lên 268,34 tỷ đồng. Theo đó, sàn này có 97 mã tăng, 71 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 163 triệu cổ phiếu, giá trị 3,26 nghìn tỷ đồng. Trên sàn này, khối ngoại mua ròng 71 tỷ đồng.
UPCoM-Index tăng 0,70 điểm (+0,66%) lên 107,16 điểm. Giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng 55,8 tỷ đồng.