Trung Quốc tăng cường kiểm soát thịt lợn nhập khẩu từ Canada

Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Marie-Claude Bibeau ngày 4/6 cho biết Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường kiểm tra thịt lợn nhập khẩu từ Canada trong bối cảnh khủng hoảng quan hệ ngoại giao giữa hai nước chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp Canada đã nhận được thông báo rằng hải quan Trung Quốc sẽ mở tất cả các container chứa thịt và các sản phẩm thịt của Canada. Và trong một số trường hợp, 100% các sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ được kiểm tra. Hải quan Trung Quốc giải thích cho hành động này là nhằm đối phó với dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang hoành hành tại Trung Quốc cũng như để phòng chống nạn buôn lậu.

Trước đó vào tháng 3/2019, Trung Quốc đã tiến hành chặn các lô hàng nhập khẩu hạt cải dầu từ hai công ty Canada với lý do các lô hàng này mang mầm bệnh. Tiếp đó, đầu tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng đã đình chỉ nhập khẩu thịt lợn của hai nhà sản xuất thịt có trụ sở tại tỉnh Quebec (Canada) với cáo buộc các nhà sản xuất này vi phạm quy định về nhãn mác.

Mối quan hệ Canada-Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi Canada tiến hành bắt giữ Giám đốc tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei, Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ liên quan đến các vi phạm trừng phạt Iran. Để đáp trả. Trung Quốc cũng bắt giữ bốn công dân Canada với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Việt Dũng (TTXVN)
Người Hàn Quốc chống ô nhiễm không khí bằng thịt lợn
Người Hàn Quốc chống ô nhiễm không khí bằng thịt lợn

Bất cứ khi nào bụi dày mịt mù trong không khí tại Hàn Quốc, doanh số bán thịt lợn lại tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN