Trung Quốc mua 200.000 tấn gạo/năm của Campuchia

Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak cho hay Trung Quốc đã cam kết sẽ mua 200.000 tấn gạo/năm của Campuchia, bắt đầu từ năm 2017.

Cam kết này được đưa ra tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Pan Sorasak và người đồng cấp Trung Quốc Cao Hổ Thành ở Phnom Penh. Trong đó, Trung Quốc cũng cam kết sẽ mua nhiều nông sản khác của Campuchia, trong đó có ngô.

Theo thống kê của Campuchia, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Campuchia trong năm 2015 đạt 4,4 tỷ USD và tăng 18% so với năm trước đó.


Trong cuộc gặp riêng giữa Bộ trưởng Cao Hổ Thành với Thủ tướng Hun Sen, hai bên đã thảo luận về triển vọng đầu tư của Trung Quốc vào hệ thống giao thông vận tải tại Campuchia như đường sắt, đường bộ và sân bay.
TTXVN/Tin Tức
Campuchia xuất khẩu 268.190 tấn gạo nửa đầu năm
Campuchia xuất khẩu 268.190 tấn gạo nửa đầu năm

Báo cáo ngày 7/7 của Ban Thư ký (Cơ quan) Dịch vụ một cửa cho Xuất khẩu gạo ở Phnom Penh cho biết Campuchia đã xuất khẩu được 268.190 tấn gạo trong nửa đầu năm 2016, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN