Trao đổi hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ bên lề vòng đàm phán thứ 6

Thông tin từ Bộ Công Thương, chiều 3/2, bên lề Vòng đàm phán lần thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Vaden nhằm trao đổi về hợp tác nông nghiệp và các nội dung liên quan đến thương mại song phương.

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tiến hành vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng nhằm hướng tới sớm đạt được một khuôn khổ thương mại ổn định và hài hòa lợi ích. 

Chú thích ảnh
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với ông Stephen Vaden, Thứ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Bộ Công Thương

Trong tiến trình đó, Bộ Công Thương Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối đàm phán, chủ động kết nối các nội dung mở cửa thị trường, thuế quan với hợp tác chuyên ngành, qua đó góp phần tạo dựng không khí xây dựng, thực chất và thuận lợi cho toàn bộ tiến trình thương lượng giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về hợp tác chuyển giao công nghệ nông nghiệp. Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm và thế mạnh của Hoa Kỳ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng giống cây trồng kháng bệnh, quản lý bền vững nguồn nước và chế biến nông sản. 

Theo đó, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề xuất mở rộng các chương trình trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các dự án liên doanh, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ethanol từ ngô và các phụ phẩm nông nghiệp. Việt Nam sẵn sàng phối hợp xây dựng các mô hình thí điểm tại một số địa phương, làm cơ sở nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân và doanh nghiệp hai nước.

Liên quan đến đàm phán thuế đối ứng, Quyền Bộ trưởng khẳng định, cơ cấu thương mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp. Việt Nam đã thể hiện thiện chí cao thông qua việc giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với đa số mặt hàng nông sản Hoa Kỳ, đồng thời ký Bản ghi nhớ (MOU) cam kết mua 3 tỷ USD nông sản Hoa Kỳ trong giai đoạn 2025–2028. 

Riêng trong năm 2025, kim ngạch nhập khẩu nông sản Hoa Kỳ của Việt Nam đã đạt khoảng 2 tỷ USD. Trên cơ sở nguyên tắc công bằng và cân bằng lợi ích, Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ mở rộng danh mục nông sản Việt Nam được hưởng mức thuế đối ứng 0%, tạo điều kiện tiếp cận thị trường Hoa Kỳ thuận lợi hơn.

Về phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng Stephen Vaden bày tỏ quan tâm tới các vấn đề như tiếp cận thị trường trái cây, kiểm dịch động thực vật và thủ tục đăng ký sản phẩm công nghệ sinh học. Đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác song phương, Thứ trưởng cho biết phía Hoa Kỳ dự kiến tổ chức hai đoàn công tác sang Việt Nam vào tháng 3 và tháng 11 năm 2026, với sự tham gia của đại diện các bang và các doanh nghiệp nông nghiệp lớn, nhằm thúc đẩy thương mại nông sản và hợp tác chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học.

Cuộc làm việc kết thúc trong không khí hợp tác tích cực, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn đàm phán quan trọng. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật chặt chẽ, phối hợp xử lý các vấn đề cùng quan tâm, qua đó thúc đẩy thương mại nông sản theo hướng ổn định, bền vững và đóng góp thiết thực cho thành công chung của tiến trình đàm phán hiệp định.

Uyên Hương (TTXVN)
Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ
Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ

Sáng 29/1, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026, do Bộ Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN