Tiêu thụ lợn đã tăng gấp 2 lần so thời điểm 'giải cứu'

Người chăn nuôi lợn (heo) tại các tỉnh thành phía Nam đã nhẹ bớt nỗi lo khi sức tiêu thụ đã tăng trở lại và liên tiếp có nhiều thông tin, giải pháp tiêu thụ tích cực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ vừa đạt được thoả thuận với nước bạn Trung Quốc khi ngay trong năm nay, sau khi hoàn thiện các thủ tục, Trung Quốc sẽ chính thức mở cửa nhập khẩu thịt heo của Việt Nam. Với việc đạt được thoả thuận này, phía Trung Quốc đã đồng ý về chủ trương nhập khẩu thịt heo chính ngạch từ Việt Nam và chủ yếu là loại thịt heo mảnh đã qua giết mổ, chế biến.


Khảo sát của ngành chức năng, hiện giá thịt heo nhập khẩu vào Trung Quốc đang dao động từ 40.000-42.000 đồng/kg, tuy thấp hơn so với giai đoạn cao điểm trước đó từ 20.000-25.000 đồng/kg nhưng vẫn "có giá" hơn giá bán trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao Cục Thú y phối hợp với cơ quan chức năng phía Trung Quốc hoàn thiện quy trình, thủ tục xúc tiến việc ký kết hiệp định xuất khẩu thịt heo giữa 2 nước.

Với nhiều giải pháp kịp thời, người chăn nuôi heo đã bớt nỗi lo về đầu ra.

Trước đó, nhằm kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi heo, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội đã yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố gia hạn nợ theo cơ chế gia hạn nợ thông thường đối với khách hàng sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư chăn nuôi heo, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú ý gặp khó khăn khi chưa trả được nợ nhưng đã đến hạn và có nhu cầu đề nghị gia hạn nợ.


Căn cứ vào nguồn vốn, điều kiện của từng địa phương và cơ chế cho vay hiện hành, Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương xem xét cho vay đối với những hộ có nhu cầu vay vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh có những dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.


Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, nơi có tổng đàn heo lớn nhất nước, tình hình tiêu thụ heo đang gia tăng. Theo đó, lượng heo đưa về tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh biên giới Tây Nam để bán sang Campuchia đã tăng hơn 2 lần so với thời điểm giá heo tụt dốc.


Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã mở 12 điểm bán thịt heo an toàn, giá rẻ ở các khu dân cư, khu công nghiệp nhằm tăng sức cầu tiêu dùng trong người dân. Điều này cũng đã góp phần giúp người chăn nuôi giảm căng thẳng về đầu ra.


Lê Nghĩa/Báo Tin Tức
Nối tiếp chuối và thịt heo, nhà nông Đồng Nai đang chờ 'giải cứu' trứng gà
Nối tiếp chuối và thịt heo, nhà nông Đồng Nai đang chờ 'giải cứu' trứng gà

Vừa tạm yên với chuối, thịt heo... sau "cơn bão" rớt giá, từ đầu tháng 5 đến nay, người chăn nuôi tỉnh Đồng Nai lại đang "bấn loạn" tìm đầu ra cho quả trứng gà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN