Thương hiệu hàng không Trung Quốc ngày càng vươn xa trên thị trường quốc tế

Báo cáo mới đây của Brand Finance - công ty tư vấn chiến lược và định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới- cho biết, giá trị thương hiệu của các hãng hàng không Trung Quốc đã tăng lên đáng kể khi “sải cánh” của họ đã vươn xa hơn thị trường nội địa với sức tăng trưởng mạnh mẽ.

Máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 28/8/2007. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của hãng hàng không China Southern đã tăng 10%, lên 4,1 tỷ USD, tiếp tục là hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất Trung Quốc. Trong khi đó, giá trị thương hiệu của hãng hàng không China Eastern cũng tăng 21%, lên 3,8 tỷ USD, xếp liền sau đó là hãng hàng không Air China với 3,4 tỷ USD ( tăng 1,9%).

Trong khi đó, nếu so sánh với hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không phương Đông, giá trị thương hiệu của hãng hàng không British Airways (Anh) lại giảm 6%, xuống 3,5 tỷ USD, rơi xuống vị trí thứ tám thế giới về giá trị thương hiệu hàng không, xếp sau hai thương hiệu hàng không của Trung Quốc và chỉ xếp ngay trên Air China.

Hãng hàng không American Airlines của Mỹ vẫn duy trì vị thế là hãng có giá trị thương hiệu mạnh nhất thế giới, bất chấp việc sụt giảm 7%, xuống 9,1 tỷ USD. Các hãng hàng không lớn khác của Mỹ cũng đều chứng kiến đà sụt giảm do hoạt động kinh doanh ảm đạm. Hãng hàng không có giá trị thương hiệu mạnh thứ hai là Delta giảm 6%, xuống 8,7 tỷ USD, trong khi giá trị thương hiệu của hãng hàng không United Airlines xếp thứ ba, cũng giảm 2%, xuống 7 tỷ USD. Bộ ba hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ đều đang gặp khó trong việc phát triển  thương hiệu do phải đối mặt với một loạt thách thức về kinh tế vĩ mô. Thêm vào đó, họ còn phải chịu tác động tiêu cực từ giá nhiên liệu tăng cao và việc phải hủy một số chuyến bay do bão.


David Haigh, Giám đốc điều hành của Brand Finance, cho biết, các thương hiệu Trung Quốc đã rất thành công trong việc phát triển thương hiệu bởi họ mang lại cho khách hàng sự tin tưởng hơn khi đồng hành cùng với nền kinh tế Trung Quốc.

Minh Trang (TTXVN)
Bamboo Airways gia nhập ngành hàng không, cất cánh cuối năm 2018
Bamboo Airways gia nhập ngành hàng không, cất cánh cuối năm 2018

Chiều 20/4, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) và Hãng hàng không Tre Việt - Bamboo Airways (Tập đoàn FLC) đã chủ trì lễ ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu của Hãng hàng không Bamboo Airways.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN