Thừa Thiên - Huế: Trâu chết do bệnh tụ huyết trùng

Chiều 10/10, ông Nguyễn Văn Hưng - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nguyên nhân khiến 10 con trâu bị chết ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc là do bị bệnh tụ huyết trùng. Số trâu này đều chăn nuôi theo tập quán thả rong và chưa được tiêm phòng.

Cụ thể, trong hơn 2 tháng qua, tại xã Lộc Tiến có 10 con trâu bị chết, tập trung chủ yếu ở thôn Thủy Dương. Triệu chứng của những con trâu bệnh này là bỏ ăn, thở dốc mạnh, phình bụng, sùi bọt mép... rồi lăn ra chết. 

Sau khi nắm bắt tình hình, ngành thú ý tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy số trâu chết. Đồng thời khuyến cáo người dân, tiêm phòng vaccine tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; khử trùng khu vực chuồng trại các hộ nuôi.

Hiện nay, thời tiết giao mùa, gia súc dễ nhiễm bệnh, ngành thú ý đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân nuôi nhốt đàn trâu bò, không thả rông; thường xuyên theo dõi đàn gia súc để sớm phát hiện dịch bệnh giảm thiểu thiệt hại; đặc biệt tăng cường tuyên truyền người dân không giấu dịch, mổ thịt, bán tháo trâu mắc dịch nhằm không để dịch tiếp tục lây lan.

Toàn xã Lộc Tiến hiện có khoảng 1.100 con trâu, bò; trong đó, có 900 con đã được tiêm phòng.

Tường Vi (TTXVN)
Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh khi người dân tái diễn nuôi nhốt trâu, bò quanh nơi ở
Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh khi người dân tái diễn nuôi nhốt trâu, bò quanh nơi ở

Việc chăn thả, nuôi nhốt trâu, bò xung quanh nơi ở là tập quán lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN