Cần sớm đầu tư vào vụ mới, chu kỳ chăn nuôi mới

Sáng 28/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố sau bão lũ.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, để sớm khôi phục sản xuất, tạo nhanh sinh kế cho người dân, địa phương cần chọn đối tượng, chuẩn bị vật tư, thức ăn, vệ sinh môi trường… để sớm đầu tư vào vụ mới, chu kỳ chăn nuôi mới.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, địa phương cần huy động mọi nguồn lực để tranh thủ thời gian phục hồi sản xuất ngay.  Thời tiết còn có những biến động nhất định, các dịch bệnh như tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm... còn nguy cơ rất lớn. Chính vì vậy, dịch bệnh có thể chồng chéo lên ảnh hưởng của lũ bão. Do đó, việc vệ sinh phòng bệnh, an toàn sinh học phải đặt lên hàng đầu. Đây vừa là nhiệm vụ sau bão, vừa là yêu cầu về hệ thống giải pháp trong chăn nuôi.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ mong muốn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có định hướng, hướng dẫn địa phương có quy trình, hạ tầng để ứng phó với những thiên tai khắc nghiệt, điển hình như với bão giật cấp 17. Theo đó, các trang trại, lồng bè… được xây dựng ở những nơi có nguy cơ thiên tai lớn thì cần có những điều kiện, tiêu chuẩn, công nghệ… như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Thọ cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu chính sách đề xuất Chính phủ hỗ trợ bà con sau thiên tai, để bà con yên tâm khôi phục sản xuất.

Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, theo báo cáo sơ bộ của địa phương các tỉnh phía Bắc từ Quảng Ninh đến Nghệ An, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ bờ bao, ngập lụt và ước thiệt hại khoảng 30.137 ha. Thiệt hại nuôi cá nước lạnh tại một số tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. Ước thiệt hại về nuôi trồng thủy sản do bão số 3 và mưa lũ sau bão khoảng 6.180 tỷ đồng.

Để khôi phục sớm sản xuất, ông Trần Đình Luân đề nghị, trước mắt, các địa phương tổ chức quan trắc, giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản tại các vùng bị ảnh hưởng do bão, kịp thời thông tin tới người dân về chất lượng nước nuôi trồng thủy sản, đảm bảo người dân khôi phục sản xuất sớm. Địa phương kết nối các doanh nghiệp sản xuất tôm giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, vật tư, trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản để cung ứng hoặc hỗ trợ khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại.

Cán bộ chuyên môn tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm sạch môi trường, chuẩn bị ao đầm, lồng bè nuôi, sẵn sàng thả giống khi điều kiện cho phép.

Về lâu dài, ông Trần Đình Luân cho rằng, địa phương cần rà soát lại các vùng nuôi tập trung và đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai, hạn chế thiệt hại và khôi phục sản xuất. Các tỉnh, thành phố tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, tiếp cận công nghệ mới, công nghệ hiện đại, quy mô lớn và theo chuỗi khép kín. Đặc biệt kiên quyết di dời các cơ sở nuôi ra khỏi vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, biến động môi trường.

Cục Thủy sản liên hệ, kết nối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu làm lồng bè, con giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, vật tư, trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản để cung ứng hoặc hỗ trợ khôi phục sản xuất tại các vùng bị thiệt hại. Tính đến ngày 25/9, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, công ty ủng hộ, hỗ trợ người dân bằng tiền và các vật tư sản xuất với số tiền tương đương trên 90 tỷ đồng, ông Trần Đình Luân thông tin.

Về chăn nuôi, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, tổng hợp thông tin của 22 địa phương có thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra đến ngày 23/9, tổng số thiệt hại gia súc 25.011 con; gia cầm 3.179.300 con. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  cũng đã kêu gọi tổ chức, doanh nghiệp với số tiền ủng hộ cho lĩnh vực chăn nuôi khoảng 90 tỷ đồng cho ngành chăn nuôi.

Theo ông Phạm Kim Đăng, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi chăn nuôi; có kế hoạch cung cấp con giống, thức ăn, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất; gia cố chuồng trại để phục hồi và phát triển sản xuất phục phù hợp với điều kiện ở địa phương. Các địa phương xây dựng kế hoạch nhu cầu nguồn giống vật nuôi, có phương án tiếp nhận con giống cung cấp cho người chăn nuôi khi được hỗ trợ con giống. Đặc biệt là xây dựng kịch bản về nguồn cung giống gia cầm 1 ngày tuổi để hỗ trợ cho các địa phương khôi phục sản xuất chăn nuôi.

Để khôi phục sản xuất thành công, hiệu quả, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ngay sau khi đợt mưa, lũ kết thúc để tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường. Đơn vị chuyên môn vướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, tiêu hủy xác động vật chết sau mưa lũ để giảm thiểu lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi bằng cách cung cấp đầy đủ thức ăn, bổ sung dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng nuô, cũng như việc tiêm phòng vaccine đầy đủ đối với các bệnh phổ biến của từng loại vật nuôi…

Chia sẻ tại hội nghị, ông Ngô Hùng Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Tân An cho biết, hàng chục năm đầu tư nuôi trồng thủy sản, ông chưa thấy cơn bão nào gây thiệt hại nặng nề như cơ bão số 3 (Yagi). Gần 4.000 tấn hàu gần cho thu hoạch không còn con nào. Doanh nghiệp không tìm lại được gì trên biển. Không chỉ trên biển, doanh nghiệp có 2 cơ sở nuôi trong đất liền cũng bị thiệt hại hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ con giống, thức ăn, vật tư đầu vào, sản phẩm xử lý môi trường để bà con vùng bão lũ sớm khôi phục sản xuất. 

Sau khắc phục được nhà ở, chỗ sinh hoạt cho cán bộ, công ty tiếp tục khôi phục hệ thống điện, hạ tầng, rồi mới tính đến phương án khôi phục sản xuất. Khó khăn đối với doanh nghiệp còn ở chỗ muốn thuê lao động mà công trả từ 2-2,5 triệu/ngày cũng không tìm được người lao động.

Theo ông Ngô Hùng Dũng, mùa Đông đang đến gần, nếu nuôi thủy sản chậm thì khả năng tăng trưởng của vật nuôi gần như không có. Nếu không tranh thủ được thời gian này để tái sản xuất thì rủi ro, thiệt hại càng lớn. Công ty cũng đã nhận được sự chia sẻ, động viên của các đơn vị cung cấp vật tư nuôi trồng thủy sản.

Ông Ngô Hùng Dũng cũng kiến nghị, cơ quan chức năng cần nhanh chóng hỗ trợ cho nhân dân; đưa nhanh các đối tượng nuôi ngắn ngày cho nhân dân để tạo sinh kế sớm nhất, như: rong, hàu, hay một số loại cá biển ngắn ngày.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá rất cao sự vào cuộc hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đây không chỉ là sự chia sẻ, trách nhiệm xã hội mà cũng là thị phần, thị trường của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với nỗ lực của cả toàn hệ thống chính trị, xã hội, nông nghiệp sẽ sớm vượt qua khó khăn để về đích hoàn thành các mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Bài và ảnh: Bích Hồng (TTXVN)
Hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ và học sinh vượt khó học giỏi
Hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ và học sinh vượt khó học giỏi

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công ty AstraZeneca Việt Nam đã ủng hộ 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN