Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)

Ngày 21/3, UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đồng tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) cùng lãnh đạo và đông đảo doanh nghiệp của hai bên. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cắt băng thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc). 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, việc chính thức mở tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) là một dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Đây là dấu mốc quan trọng mới tiếp tục góp phần củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên; đặc biệt trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, trong hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân…

Tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài; góp phần giải quyết ùn ứ trong việc vận tải hàng hóa thời gian vừa qua tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam; đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hai bên đã đầu tư.

Trưởng ban quản lý Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Phan Hồng Tiến cho biết, đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối từ Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn (Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) có chiều dài trên 4.700 mét, bề rộng nền đường 19,5 mét, với tổng mức đầu tư là 228 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ năm 2015.

Chú thích ảnh
Xe vận tải hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Đến nay, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo hồ sơ thiết kế thi công như: thảm mặt đường, hệ thống chiếu sáng, nhà làm việc tạm thời của các lực lượng chức năng… Các hạng mục còn lại như: sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, các công trình phục vụ kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng… sẽ được hoàn thiện trong quý II/2019.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)
Thủ tướng phát lệnh thông xe, khánh thành cầu Hưng Hà và tuyến đường nối hai cao tốc 
Thủ tướng phát lệnh thông xe, khánh thành cầu Hưng Hà và tuyến đường nối hai cao tốc 

Sáng 26/1 tại Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khánh thành và chính thức phát lệnh thông xe, cắt băng khánh thành cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN