Thị trường đồ dùng học tập: Hàng Việt chiếm ưu thế

Còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày khai trường, song thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đã bắt đầu sôi động. Hầu hết các cửa hàng bán đồ dùng học tập tại Hà Nội đều cho biết, so với năm ngoái, giá các mặt hàng này đều đã tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, một tin đáng mừng là các sản phẩm xuất xứ nội địa đang được nhiều người tin dùng.

Hàng Việt lên ngôi

Tại các tuyến phố bán đồ dùng học tập như Lý Thường Kiệt, Giảng Võ, Tạ Quang Bửu... (Hà Nội) các sản phẩm đồ dùng học tập được sản xuất trong nước được người dùng ưa chuộng do có nhiều kiểu dáng, mẫu mã bắt mắt và chất lượng tốt.

Đồ dùng học tập sản xuất trong nước đang được nhiều phụ huynh lựa chọn. Ảnh: Lê Phú


Tại các cửa hàng trên phố Tạ Quang Bửu, sách giáo khoa lớp 1 được bán với giá 47.500 đồng/bộ; bộ sách lớp 5 có giá 78.300 đồng, bộ sách lớp 10 có giá 130.000 đồng... tăng từ 7.000 đến 12.000 đồng/bộ (khoảng 15%) so với năm trước. Nhiều chủ hàng cho biết, giá sách tăng là do giá nguyên vật liệu sản xuất và nhân công trong năm tăng cao. Theo tính toán, có 193 tên sách điều chỉnh in lưu chiểu năm 2011 được điều chỉnh giá bìa.

Theo anh Trung Kiên, chủ cửa hàng bán đồ dùng học tập trên phố Lý Thường Kiệt, những năm gần đây, các sản phẩm đồ dùng học tập của Việt Nam đã được người tiêu dùng chọn lựa nhiều hơn so với hàng Trung Quốc. Cụ thể, sản phẩm vở viết Hồng Hà, Vĩnh Tiến, Hoàng Anh, Tiến Thành... mẫu mã đẹp, có độ sáng, độ trắng cao, có tác dụng chống lóa, đỡ mỏi mắt; trái với tập vở có xuất xứ Trung Quốc giấy mỏng, đường kẻ mờ và gây mỏi mắt. Các loại bút máy thương hiệu Việt như Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà... cũng được người tiêu dùng đánh giá cao hơn về chất lượng so với hàng Trung Quốc.

Qua khảo sát, so với năm ngoái, giá tập vở năm nay tăng nhẹ khoảng 10%, đạt mức giá từ 4.000 - 12.000 đồng/quyển (loại 72 trang), từ 6.000 - 15.000 đồng/quyển đối với vở 120 trang. Các loại vở ô ly có giá từ 8.000 đến 15.000 đồng/quyển... Các loại bút bi giá từ 2.000 đến 5.000 đồng/chiếc, bút máy nội địa giá từ 15.000 - 60.000 đồng/chiếc.

Đồng thời, các loại cặp sách thương hiệu Việt như Ladoda, Minh Tiến... cũng đang “lên ngôi” với nhiều kiểu dáng đẹp, độ bền cao... Các sản phẩm Việt có giá bán chỉ bằng 1/2 so với hàng nhập ngoại trong khi chất lượng có thể sánh ngang. Chị Nguyễn Lê Ly, chủ cửa hàng bán cặp sách tại phố Chùa Bộc, cho biết: Các loại cặp, túi xách, ba lô... học sinh năm nay có nhiều mẫu mã đẹp với nhiều ưu điểm hơn như nhẹ, có góc chống trầy xước. Mặc dù tăng giá khoảng 15 - 20% so với năm trước nhưng các nhãn hiệu như Ladoda, Hami, Samsonic vẫn được nhiều người chọn mua. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh cũng có xu hướng chọn mua các loại ba lô thú bông dành cho trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, giá khoảng 60.000 - 100.000 đồng/chiếc; ba lô dù 170.000 - 280.000 đồng/chiếc; các loại túi đeo bằng chất liệu da, vải bò đều có giá khoảng 200.000 đồng/chiếc.

Siêu thị vào cuộc

Trái với diễn biến tăng giá ngoài thị trường, các siêu thị, nhà sách đồng loạt thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá. Đại diện các siêu thị cho biết, các mặt hàng chủ yếu có xuất xứ trong nước đang chiếm lĩnh thị trường và được người tiêu dùng trong nước tin dùng vì chất lượng đảm bảo, mẫu mã đa dạng và giá cả thì cạnh tranh hơn so với hàng ngoại nhập.

Hệ thống siêu thị BigC có hơn 560 mặt hàng đồ dùng học tập, đồng phục, cặp, ba lô, sách vở, xe đạp, máy tính... được bán với mức giảm giá từ 10 - 40% kèm nhiều quà tặng trong chương trình “Chào mừng năm học mới” từ nay đến ngày 2/9/2011. Cụ thể, cặp sách carô giá 179.000 đồng/cái (giảm 25%), lô 10 tập vở Snoopy giá 59.900 đồng/lô (giảm 20%), áo học sinh tay ngắn bé trai giá 49.900 đồng/chiếc (giảm 35%), váy hải quân cổ vuông bé gái size 4 - 5 giá 89.900 đồng/chiếc... Ngoài ra, bảng tự xóa giá 25.900 đồng/cái, hộp bút máy tính giá 59.900 đồng/hộp, hộp 20 bút Thiên Long giá 33.000 đồng/hộp...

Tại siêu thị Co.op Mart, giầy dép trẻ em các loại hiệu Hồng Phát giảm giá 50%; cặp, ba lô giảm giá 30%, đồng phục học sinh cấp 1, 2, 3 hiệu Sanding giảm giá 40%. Đặc biệt, các loại dụng cụ học tập như hộp viết, ví dụng cụ học sinh, bộ thước - kéo... giảm giá 30%. Dụng cụ học tập như bút chì, màu sáp, tẩy, hộp đựng bút, bàn học gỗ loại thấp, cặp sách giảm giá đến 25%.

Bên cạnh đó, nhóm hàng nhãn riêng Co.op Mart cũng được tăng cường cho năm học mới với giá thấp hơn từ 10 - 30% so với mặt hàng dẫn đầu cùng loại như: Áo học sinh nam/nữ giảm giá 20%, tập Co.op Mart 96 trang giá 5.000 đồng/quyển, tập Co.op Mart 200 trang giá 42.000 đồng/5 quyển. Đặc biệt, các loại đồ bơi, áo phao, phao bơi dành cho các bé cũng được giảm 15 - 20% giá bán nhân dịp này.

Đức Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN