Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng điểm kỷ lục

Ngay sau bài phát biểu đầu tiên trên cương vị tổng thống trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ và các thành viên nội các vào sáng 1/3 (theo giờ Việt Nam) của Tổng thống Donald Trump, thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng điểm kỷ lục mới. Lần đầu tiên, chỉ số công nghệp Dow Jones vượt ngưỡng 21.000 điểm.

Hai mươi phút sau khi mở cửa phiên giao dịch ngày 1/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã lập kỷ lục mới đầu tiên khi tăng 0,9%, lên 21.005,78 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq đều tăng 0.8% lên các mức tương ứng 2.382.36 điểm và 5.873,77 điểm.


Trước đó, trong phiên giao dịch chiều 1/3, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đã tăng điểm sau khi các nhà đầu tư “ thở phào” do bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cụ thể, khép lại phiên này tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 274,55 điểm hay 1,44% lên chốt phiên tại 19.393,54 điểm, trong bối cảnh đồng yên yếu đi so với đồng USD. 


Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump đã đề xuất kế hoạch chi tiêu 1.000 tỷ USD vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, bên cạnh việc mạnh tay cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu tại Mỹ. Tuy nhiên, thông tin cụ thể hơn về kế hoạch trên chưa được ông D.Trump công bố. 


Theo giới phân tích, hiện các nhà đầu tư đang chú ý đến những động thái của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York William Dudley và người đồng cấp tại San Francisco John Williams đều nhận định việc nâng lãi suất sẽ được cân nhắc nghiêm túc trong cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 3 này. 

Hòa cùng sắc xanh của thị trường Tokyo, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng tăng thêm 35,76 điểm, tương đương 0,15% lên 23.776,49 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,16% và chốt phiên tại 3.246,93 điểm. 

Mở cửa phiên giao dịch ngày 1/3, hầu hết thị trường chứng khoán châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng tăng điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris tăng 0,1% lên 4.897,48 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt, Đức cũng tăng 0,7% lên 11.915,03 điểm. Còn chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,5% lên 7.297,73 điểm.

TTXVN/Tin Tức
Chứng khoán Mỹ đồng loạt phá kỷ lục
Chứng khoán Mỹ đồng loạt phá kỷ lục

Ngày 21/11 đã đánh dấu lần đầu tiên trong gần 17 năm, các chỉ số chứng khoán của Mỹ gồm Dow Jones, S&P 500, Nasdaq và Russell 2000 đều chốt phiên với giá trị cao kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN