Thêm 176 triệu USD cải thiện hạ tầng, y tế Việt Nam

Chiều 17/1 tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký 4 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 176 triệu USD nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực xúc tiến các dự án đối tác công - tư (PPP) và đầu tư hạ tầng cơ sở, nâng cao khả năng cạnh tranh của các thị trấn dọc hành lang kinh tế thuộc Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng (GMS), tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm và phòng chống HIV ở các khu vực biên giới.


Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam - ông Tomoyuki Kimura ký Hiệp định.


Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đại diện cho phía Chính phủ Việt Nam và ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, đại diện cho ADB.


ADB cho biết, trong ngắn hạn và trung hạn, nhu cầu vốn đối với cơ sở hạ tầng ở Việt Nam là rất lớn. Ước tính từ nay cho đến năm 2020, Việt Nam sẽ cần 160 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm các hệ thống giao thông, cầu, nhà máy điện, hệ thống cung cấp nước và các nhà máy xử lý nước thải, rác thải, các cảng biển và hoạt động vận tải biển. Trong khi đó, các nguồn vốn truyền thống như ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và hỗ trợ phát triển từ các Chính phủ nước ngoài chỉ giúp đáp ứng được khoảng một nửa nhu cầu. Điều đó có nghĩa là hơn 50% nhu cầu vốn đầu tư phải đuợc huy động từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.


Minh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN