Thay đổi lớn trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung

Theo giới chuyên gia quốc tế, năm 2013 đã chứng kiến ba sự thay đổi lớn trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Quan hệ kinh tế - thương mại Mỹ - Trung năm 2013 có nhiều thay đổi.


Mạng tin "Project syndicate" ngày 7/1 cho biết thay đổi đầu tiên đó là kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng nhanh hơn chiều ngược lại.

Theo các số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Mỹ, trong 8 năm (2006 - 2013), mức tăng xuất khẩu hàng năm của Mỹ sang Trung Quốc cao hơn mức tăng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Nhưng trong 10 tháng đầu năm ngoái, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng 6,9% so với mức tăng 3,3% xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ và đạt 131,3 tỷ USD, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ của Mỹ. Còn theo số lượng thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ của Trung Quốc sang Mỹ chỉ tăng 3,6%, trong khi nhập khẩu từ Mỹ lại tăng 16,1%.

Thay đổi thứ hai đó là đầu tư của Trung Quốc sang Mỹ tăng nhanh hơn đầu tư của Mỹ sang Trung Quốc. Đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ tăng gấp đôi trong năm ngoái, lên tới 14 tỷ USD, trong đó các công ty tư nhân chiếm tới 76% tổng mức đầu tư. Theo Rhodium Group, các công ty Trung Quốc đã tạo tới 70.000 việc làm toàn thời gian tại Mỹ. Trong khi đó, trong 10 tháng đầu năm ngoái, đầu tư thực tế của Mỹ vào Trung Quốc là 2,59 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước đó.

Một thay đổi đáng kể khác là Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (NDT). Trong 8 năm qua, đồng nội tệ của nước này đã tăng giá 35%. Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 - 2009, Trung Quốc đã thực hiện 4 bước để thúc đẩy tiến trình này, gồm tăng cường khả năng chuyển đổi của đồng NDT với các đồng tiền khác; khuyến khích việc thành lập các trung tâm giao dịch bằng đồng NDT ở nước ngoài; khuyến khích việc trao đổi trực tiếp đồng NDT với các đồng ngoại tệ mạnh khác và cuối cùng là tìm cách đưa NDT vào rổ các đồng nội tệ cho quyền rút vốn đặc biệt.

Hiện nay rổ này gồm 4 đồng nội tệ là USD (41,9%), đồng euro (37,4%), đồng bảng Anh (11,3%) và đồng yen Nhật Bản (9,4%).


TTXVN/Tin tức
Mỹ bước vào thập niên bùng nổ đầu tư năng lượng
Mỹ bước vào thập niên bùng nổ đầu tư năng lượng

Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Mỹ có thể sẽ tiếp tục bùng nổ trong vòng một thập kỷ tới, mở ra nhiều triển vọng về tăng trưởng kinh tế và việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN