Thâm hụt ngân sách của Mỹ thu hẹp trong 6 tháng đầu tài khóa 2022

Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã giảm hơn 50% trong 6 tháng đầu của tài khóa 2022 (từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022), giảm từ 1.000 tỷ USD xuống còn 668 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Người dân chọn mua hàng tại cửa hàng của hãng Macy ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Báo cáo được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/4 cho thấy trong bối cảnh nền kinh tế đầu tàu thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19 và các công ty hoạt động bình thường trở lại, các khoản chi của chính phủ cho trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh, trong khi nguồn thu thuế từ các cá nhân và gia đình tăng lên. Điều này giúp thâm hụt ngân sách trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 3 vừa qua đã giảm 61% so với cùng kỳ của tài khóa 2021. 

Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu tài khóa 2022, các khoản thu tăng 25% trong khi các khoản chi tiêu giảm 18%, mặc dù chi tiêu của Bộ Lao động, cơ quan quản lý nhiều chương trình hỗ trợ người thất nghiệp trong đại dịch, đã giảm 87%. Khi lạm phát và lãi suất đi vay tăng lên, lãi suất trả cho nợ công đã tăng 44% trong tháng 3, tăng 27% trong 6 tháng qua. 

Nợ công của Mỹ lần đầu tiên vượt 30.000 tỷ USD vào ngày 1/2 trong bối cảnh lạm phát leo thang và lãi suất dự kiến sẽ tăng, làm gia tăng lo ngại về sự bền vững tài khóa. Ủy ban Vì một ngân sách liên bang có trách nhiệm dự báo nợ công của Mỹ sẽ tăng thêm 1.000 tỷ USD trong năm nay và gần 13.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Phương Oanh (TTXVN)
Chính phủ Mỹ đối mặt với thách thức thâm hụt ngân sách
Chính phủ Mỹ đối mặt với thách thức thâm hụt ngân sách

Ngày 8/3, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố các dữ liệu cho thấy thâm hụt ngân sách liên bang của nước này ước tính lên đến 475 tỷ USD trong 5 tháng đầu của tài khóa 2022 (từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN