Tập đoàn Mitani Sangyo (Nhật Bản) tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Bình Dương

Chiều 6/7, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã có cuộc làm việc với ông Mitani Mitsuru, Cố vấn đặc biệt Tập đoàn Mitani Sangyo kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến doanh nghiệp Hokuriku (Nhật Bản) - Việt Nam về xúc tiến đầu tư.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi làm việc với ông Mitani Mitsuru, Cố vấn đặc biệt Tập đoàn Mitani Sangyo.

Tại buổi làm việc, ông Mitani Mitsuru cho biết, Tập đoàn Mitani Sangyo được thành lập từ năm 1928, kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất, nhựa, điện tử, hệ thống thông tin, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị gia dụng và năng lượng. Tập đoàn bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1994. Các hoạt động sản xuất kinh doanh luôn hướng đến tiêu chí "Chất lượng Nhật Bản đến từ Việt Nam".

Dự kiến tháng 11 năm nay, qua khảo sát, Tập đoàn sẽ tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi hoan nghênh ông Mitani và Tập đoàn Mitani Sangyo xúc tiến tìm hiểu đầu tư vào Bình Dương. Đồng thời, cho biết Bình Dương có vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, gần sân bay và cảng biển quốc tế. 

Phát huy lợi thế địa lý là cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bình Dương đã tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ. Bình Dương hiện có 4.120 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40 tỷ USD; trong đó, Nhật Bản đứng thứ hai với 344 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 6 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023). Trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa Bình Dương và các đối tác Nhật Bản đã phát triển hết sức tốt đẹp và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương mong muốn Tập đoàn Mitani Sangyo tiếp tục mở rộng đầu tư tại Bình Dương. Qua đó, với thế mạnh về công nghệ, tài chính, mạng lưới thị trường quốc tế và kỹ năng quản trị kinh doanh của Tập đoàn khi được kết hợp với các lợi thế của Bình Dương sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả hai bên. 

Bình Dương cam kết luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)
Hà Nội mong muốn đón luồng đầu tư mạnh mẽ từ nhà đầu tư Ấn Độ
Hà Nội mong muốn đón luồng đầu tư mạnh mẽ từ nhà đầu tư Ấn Độ

Chiều 4/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN