Các đại biểu, khách mời cùng doanh nghiệp tham dự Lễ hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tất Đạt/PV TTXVN tại Singapore
Lễ hội trái cây - rau củ quả Việt Nam năm 2025 do Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu rau và trái cây Singapore (SFVIEA) tổ chức, diễn ra ở Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tham dự lễ hội có trên 130 quan khách bao gồm đại diện 15 đại sứ quán và lãnh sự quán các quốc gia tại Singapore, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore, các hiệp hội ngành hàng, Phòng thương mại và công nghiệp, các liên đoàn của Singapore, các hệ thống siêu thị, nhà xuất nhập khẩu, hệ thống khách sạn và các doanh nghiệp tổ chức quốc tế tại Singapore.
Về phía Việt Nam có 11 doanh nghiệp rau củ và trái cây của Việt Nam cùng một số nhà hàng Việt tại Singapore. Các bên tham gia trưng bày hàng hóa trực tiếp với các loại sản vật nông nghiệp đặc sản của Việt Nam có khả năng thâm nhập sâu vào thị trường Singpaore.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết Việt Nam tự hào là quốc gia có nền nông nghiệp sản xuất phát triển trong khu vực. Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu lượng lớn sản phẩm rau củ và trái cây các loại. Vì thế, lễ hội là hoạt động xúc tiến rất có ý nghĩa, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư song phương, đồng thời cụ thể hóa hơn nữa nội hàm hợp tác kinh tế trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.
Đại sứ Việt Nam tại Singapore nhận định có thể xem xét nhân rộng mô hình kết nối giao thương này cho các nhóm sản phẩm khác của Việt Nam trong thời gian tới.
Ông Leong Der Yao, Phó Tổng giám đốc Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tất Đạt/PV TTXVN tại Singapore
Cũng tại sự kiện, ông Leong Der Yao, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore (SFA) nhận định sự kiện lần này tiếp tục nhấn mạnh các cam kết trong việc củng cố quan hệ hợp tác thương mại về nông lương giữa hai nước. Lễ hội đã xây dựng những kết nối, tạo cơ hội hợp tác thương mại mới cùng có lợi, cũng như củng cố mối quan hệ hiện có và phản ánh những cam kết của Singapore trong ngành này.
Ông Tai Seng Yee - Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà Xuất nhập khẩu Rau củ và Trái cây Singapore - cung cấp các thông tin liên quan đến nhu cầu của thị trường Singapore với những yêu cầu về chất lượng rau củ và trái cây nhập khẩu vào Singapore, những thói quen ăn uống và sở thích của người dân Singapore đối với các sản phẩm rau củ và trái cây.
Ông Cao Xuân Thắng - Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ tại Singapore - cho biết Lễ hội Rau củ và Trái cây Việt Nam năm 2025 tại Singapore là ý tưởng về hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương ngành hàng rau và trái cây đã được ấp ủ nhiều năm. Theo ông, Singapore là một trung tâm trung chuyển, việc tăng cường hàng hóa Việt Nam tới các đối tác quốc tế tại Singapore góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thông qua Singapore để xâm nhập vào các thị trường khu vực khác.
Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ tại Singapore phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tất Đạt/PV TTXVN tại Singapore
Lễ hội cũng mở ra nhiều cơ hội giao thương, kết nối giữa đối tác Singapore và doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, tham quan các quầy hàng, khách mời là các đại diện cơ quan chức năng Singpaore, doanh nghiệp nhập khẩu nông sản Singapore đánh giá cao các loại sầu riêng, xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, vải thiều, nhãn, dừa, thanh long, chuối, dừa, chôm chôm, các loại, ổi, bưởi, nấm các loại, khoai môn và các loại rau, gia vị… của Việt Nam.
Các khách mời cũng chứng kiến các đầu bếp nổi tiếng tại Singapore như Daniel Koh và Maya Yi trực tiếp chọn các nông sản Việt trưng bày tại sự kiện để chế biến các loại đồ ăn, nước uống chất lượng cho thực khách trải nghiệm và đưa ra các đánh giá riêng. Ông Daniel Koh đánh giá rau củ và trái cây Việt Nam là lựa chọn tốt nhất của ông.
Trả lời phỏng vấn TTXVN tại Singapore về sáng kiến hợp tác lần đầu tiên của Thương vụ Việt Nam tại Singapore và Hiệp hội các nhà Xuất nhập khẩu Rau củ và Trái cây Singapore, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhận định đây là sáng kiến rất hữu ích để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông cho biết lý do rau củ quả được lựa chọn là những sản phẩm hợp tác đầu tiên vì đây là lĩnh vực rất tiềm năng. Với thế mạnh về sản phẩm rất đa dạng, tươi ngon, chất lượng và giá cả phù hợp với thị trường Singapore, Đại sứ quán xác định đây là lĩnh vực tiên phong để đi vào thị trường Singapore và từ đây vươn ra các khu vực khác.
Trong khi đó, ông Tai Seng Yee - Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà Xuất nhập khẩu Rau củ và Trái cây Singapore - bày tỏ vui mừng khi có mặt tại sự kiện. Ông nhấn mạnh Singapore có thị trường rất cạnh tranh cho trái cây và rau quả Việt Nam. Vì vậy, thật tốt khi Việt Nam cung cấp nhiều rau quả chất lượng tốt tại đây. Ông cũng cho biết Singapore là một trung tâm logistic rất hiệu quả, có thể cung cấp logistic cho trái cây và rau quả Việt Nam cho các thị trường khác.
Tại lễ hội, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã giới thiệu tiềm năng lợi thế của Việt Nam trong cung cấp các sản phẩm nông sản thực phẩm, rau củ và trái cây đặc sản của Việt Nam. Trong đó, sự đa dạng của các giống cây đặc sản, chất lượng ổn định và giá cả hợp lý được coi là điểm mạnh của ngành hàng rau củ và trái cây của Việt Nam.
Lễ hội cũng mang tới không gian và cơ hội để giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam với hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản thực phẩm của Việt Nam tới các bạn bè quốc tế. Nhiều đối tác quan trọng tại Singapore, các khách tới tham dự Lễ hội đều hào hứng và thích thú thưởng thức các món ăn dân dã đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp xúc với nhiều đối tác quốc tế tại Singapore, tiếp cận các các siêu thị, hiệp hội ngành hàng, phòng thương mại và công nghiệp, hệ thống khách sạn và các doanh nghiệp bán buôn bán lẻ. Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện đều đánh giá cao tính hiệu quả, các doanh nghiệp đã tìm được một số đối tác quan tâm kết nối giao thương các sản phẩm rau củ và trái cây Việt Nam, hứa hẹn tiềm năng mở rộng xuất khẩu không chỉ cho thị trường Singapore mà còn trung chuyển tới các thị trường khác trên thế giới.