Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép giám sát tàu hàng xuất xuất. Ảnh: T.H
Quản lý địa bàn cảng biển rộng, khối lượng công việc phát sinh nhiều, Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thuộc Chi cục Hải quan khu vực II đã nhanh chóng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung cao độ để đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt; đồng thời xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm.
Theo ông Nguyễn Thế Khanh, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, đơn vị đã áp dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu nghiệp vụ, từ quản lý nội bộ đến xử lý hồ sơ, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải quan số. Các hệ thống như: thông quan tự động VNACCS/VCIS, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN được duy trì và mở rộng, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai báo, nộp hồ sơ và nhận phản hồi thông qua hệ thống điện tử.
Mới đây, để thực hiện việc phân công kiểm tra hồ sơ tự động trên hệ thống VNACCS/VCIS, Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đã triển khai đồng bộ đến các cán bộ công chức; đồng thời triển khai bổ sung mã phân công tự động để phân luồng tờ khai nhằm tối ưu hóa công tác xử lý tờ khai… nhận được sự đồng thuận cao của nhiều doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện Công ty TNHH Glouglou Wines Distribution đánh giá, hầu hết thủ tục hải quan đang được thực hiện trên môi trường điện tử, rất thuận lợi. Với Glouglou Wines Distribution, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu mặt hàng tiêu dùng, một số lô hàng phải tham vấn giá nhưng doanh nghiệp đều nhận được sự hướng dẫn kịp thời của cơ quan Hải quan.
“LNG thường xuyên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí. Trong quá trình làm thủ tục với mặt hàng đặc thù, doanh nghiệp đã luôn nhận được sự hỗ trợ của Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép. Mặc dù việc nhập khẩu hàng thường phát sinh nhiều tình huống từ phía đối tác nước ngoài nhưng chúng tôi đều được cơ quan Hải quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để tàu hàng cập cảng kịp thời, thông quan nhanh, doanh nghiệp giao hàng kịp thời cho khách hàng”, ông Hồ Diên Vượng, Phó Tổng giám đốc Chi nhánh kinh doanh LNG, Tổng Công ty Khí Việt Nam cho biết,
Đối với các thủ tục hành chính được Cục Hải quan ứng dụng môi trường mạng, Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đã tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện 100% hồ sơ khai báo thực hiện qua môi trường mạng.
Theo đó năm 2025, đơn vị đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Tại đơn vị giải quyết thủ tục tổng số 47.752 tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VICIS, trên tổng số 1.435 doanh nghiệp đến làm thủ tục tại đơn vị; 100% tờ khai và các loại hồ sơ hải quan đều được xử lý qua môi trường mạng.
Trong năm nay, Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đã chủ động hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp thông qua các kênh đối thoại trực tiếp và trực tuyến; lãnh đạo đơn vị bám sát địa bàn để chỉ đạo xử lý ngay các tình huống phát sinh.
Tính đến ngày 15/12, Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đã làm thủ tục thông quan cho gần 48.000 tờ khai xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa, đạt kim ngạch gần 7,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024; trong đó, xuất siêu 3,39 tỷ USD.
Để tạo điều kiện tối đa cho hoạt động thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Chi cục Hải quan khu vực VI) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần (CP) vận tải thương mại Bảo Nguyên ký quy chế phối hợp trong quản lý kho bãi. Theo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, ngày 3/4/2020 Chi cục Hải quan Tân Thanh (nay là Hải quan cửa khẩu Tân Thanh) và Công ty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên đã ký Quy chế phối hợp. Sau 5 năm triển khai, hai bên đã duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, trách nhiệm, đưa quy chế vào thực tiễn một cách đồng bộ và hiệu quả.
Trên cơ sở quy chế đã ký kết, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa tại địa điểm tập kết; tổ chức phân luồng phương tiện khoa học; bảo đảm nguyên trạng hàng hóa; kịp thời trao đổi thông tin các lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát. “Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng với hệ thống phần mềm quản lý phương tiện, camera giám sát, barie tự động được đầu tư, nâng cấp và kết nối với cơ quan Hải quan, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, minh bạch hóa quy trình quản lý”, đại diện Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết.
Tính đến ngày 15/12, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho 99.660 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,5 tỷ USD tăng 99% so với cùng kỳ năm 2024; thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt trên 4.600 tỷ đồng tăng 534% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút 2.442 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 248% so với cùng kỳ năm 2024; hàng trăm nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh được giải quyết nhanh chóng, an toàn, đúng quy định.
Trước đó, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh tổ chức triển khai thí điểm sử dụng xe AGV (xe vận hành tự động) thông quan ban đêm tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 – 1089 Tân Thanh – Pò Chài theo lộ trình của mô hình Cửa khẩu thông minh.
Ông Nguyễn Quang Bách, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đánh giá, mô hình Cửa khẩu thông minh đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu thông tin, thực hiện vận chuyển hàng hóa không tiếp xúc, không gián đoạn, áp dụng phương thức vận chuyển không người lái di chuyển theo tuyến đường cố định và các thiết bị cẩu container tự động hoá, dựa trên cơ sở định vị vệ tinh và công nghệ 5G.