Sẽ “cháy” xe ô tô tự lái dịp Tết

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho CB - CNVC nghỉ Tết Dương lịch 2013 là 4 ngày và Tết Âm lịch 9 ngày. Nhận được thông tin này, nhiều người đã lên kế hoạch tổ chức cho gia đình đi tham quan, du lịch, về thăm quê… bằng cách thuê xe tự lái. Còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Dương lịch, thị trường cho thuê xe tự lái đã bắt đầu nóng.


Hợp đồng đơn giản


Dịch vụ thuê xe tự lái dịp Tết ngày càng phổ biến và nở rộ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, hợp đồng cho thuê xe mỗi nơi một khác.


Theo các công ty và cơ sở cho thuê xe tự lái, dịch vụ này nhiều năm nay luôn “cháy xe”. Tuy nhiên, khách thuê xe dịp Tết Dương lịch chỉ dồn vào khoảng trước 2 tuần và khoảng gần 1 tháng vào dịp Tết Nguyên đán.


Năm nay, mặc dù nền kinh tế đang trầm lắng, nhưng thị trường cho thuê xe vẫn sôi động. Nhiều công ty và cơ sở cho thuê xe đã có nhiều hợp đồng thuê xe trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2013.


Nhiều công ty cho thuê xe tự lái mở văn phòng chỉ để cho có, chứ chủ yếu giao dịch qua điện thoại. Ảnh: Lê Phú


Anh Hoàng Kiên Cường, Công ty cho thuê xe tự lái trên đường Đê La Thành, cho biết: Công ty đã nhận đặt cọc 3 hợp đồng cho thuê xe dịp Tết Dương lịch. Như vậy với gần 20 xe từ 4 đến 7 chỗ, với các loại xe từ trung bình đến đời mới, công ty sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu nghỉ Tết dài ngày như năm nay. Dự kiến công ty sẽ phải huy động thêm những chủ xe vệ tinh để tăng lượng xe, đáp ứng nhu cầu khách hàng.


Anh Cường cho biết: Với thủ tục cho thuê xe ngày Tết không khác gì so với ngày thường là: Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe ô tô và 1 xe máy (có giấy tờ hợp lệ), không giới hạn km, nhưng nếu khách thuê đi trong những ngày Tết nhiều ngày thì công ty yêu cầu khách hàng đặt chỗ trước 1 triệu đồng. Việc đặt tiền lấy chỗ là việc đương nhiên phải làm để đảm bảo khách thuê không bị lỡ xe và công ty cũng giữ được chữ tín.


Một điều nữa khác với ngày thường là, khách thuê phải thuê xe trong suốt thời gian nghỉ Tết. Ví dụ: Tết Dương lịch 2013 được nghỉ 4 ngày thì khách phải thuê trọn 4 ngày. Giá thuê cũng sẽ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Tuy nhiên, đối với khách thuê là người ngoại tỉnh sẽ phải chứng minh chỗ làm việc hoặc công ty giao xe tận nơi để biết khách hàng đang ở đâu.


Anh Nhân, chủ cơ sở cho thuê xe ở đường Trần Khát Chân cho biết, để tránh rủi ro, ngoài những giấy tờ và tài sản là chiếc xe máy đặt cọc như công ty của anh Cường, cơ sở của anh yêu cầu khách hàng phải phôtô hộ khẩu. Người thuê xe phải có tên và chứng minh nhân dân trùng với tên trong hộ khẩu mới được đứng tên trong hợp đồng thuê xe. Tuy nhiên, đến nay anh Nhân vẫn chưa đưa ra giá cho thuê xe trong những ngày Tết.


Như vậy, để thuê được xe trong thời gian mong muốn, bạn nên tham khảo nhiều địa điểm trước khi đưa ra quyết định và nên đặt cọc trước để chắc chắn có xe. Bên cạnh đó, khi thỏa thuận đặt cọc, hãy thêm điều khoản đền bù cụ thể của nơi cho thuê xe trong trường hợp không giao xe đúng hẹn để khỏi bị lỡ việc.


Giá tăng từ 20 đến 30%


Khảo sát quanh thị trường cho thuê xe năm nay, các mẫu xe tự lái khá dồi dào và phong phú, từ các mẫu xe mới đến những mẫu xe đời mới theo yêu cầu của khách hàng đều được các cơ sở kinh doanh đáp ứng nhằm thu hút khách. Từ các dòng xe hạng trung như Toyota Yaris, Honda Civic, Ford Fiesta, Focus… đến những dòng xe sang như BMW, Mercedes, Toyota Carmry… đang được khách hàng từ hạng trung đến sang khá ưa chuộng.


Những mẫu xe như Matiz, Dewoo Lanos, Kia Pride… và các dòng xe cũ hơn gần như vắng bóng, thấp nhất cũng là những mẫu xe nhỏ Getz của Hyundai hoặc BYD F0 mới được một số bạn trẻ đặt thuê để về quê ăn Tết hoặc du xuân. Tết cũng là dịp giá cả leo thang và giới kinh doanh tranh thủ làm giá kiếm lời. Dịch vụ thuê xe không nằm ngoài quy luật. Trung bình, giá thuê xe tăng từ 20 đến 30% tùy theo cửa hàng và chất lượng xe.


Nếu bình thường thuê một chiếc Honda Civic 2.0 hoặc Toyota Innova sẽ có giá từ 700 - 900 ngàn đồng/ngày, thì trong những ngày Tết sẽ có giá từ 1 triệu đến 1,1 triệu đồng. Tương tự, tất cả các loại xe từ 4 đến 7 chỗ đều tăng từ 200 - 500 ngàn đồng.


Thậm chí, các mẫu xe như Getz, Voius cũng tăng từ 200 - 300 ngàn đồng. Chủ một cửa hàng chuyên cho thuê xe tự lái trên đường Láng cho biết: “Như giá thuê loại xe Getz trong năm là 500 ngàn đồng/ngày, nhưng vào dịp Tết năm nay sẽ tăng lên là 700 - 750 ngàn đồng/ngày và khách phải thuê cả 4 ngày Tết Dương lịch và 9 ngày Tết Âm lịch, đồng thời phải đặt trước”.

 

Nhiều công ty và cơ sở cho thuê xe đã có nhiều hợp đồng thuê xe trong những ngày nghỉ Tết sắp tới. Ảnh: Lê Phú


Theo kinh nghiệm của anh Khanh - người hay thuê xe để đi giao dịch, thì khách hàng thuê xe nên chú ý một số điểm: “Nên đặt cọc sớm để có xe và có được giá thuê xe ngày Tết không quá cao. Người thuê xe cũng cần lưu ý kiểm tra kỹ chi tiết xe, vết trầy xước trên xe… tránh những rủi ro không đáng có. Đồng thời, người thuê xe cũng cần tìm hiểu rõ thời gian thuê xe có bao gồm các dịch vụ bảo hiểm, sửa chữa khi gặp sự cố hay không...”.



Trọng Thủy

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN