Công trường thi công tuyến kênh Thụy Phương (Hà Nội), đoạn cống ngã ba Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công đến cửa sông Tô Lịch. Ảnh minh họa: Phan Phương/TTXVN
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đa số công nhân và người lao động đang thi công tại công trường là người địa phương. Đối tượng này sẽ trực tiếp trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc các địa điểm công cộng thuộc khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.
"Đối với một số ít lao động đến từ địa phương khác, họ sẽ thực hiện thay đổi địa chỉ bầu cử trên ứng dụng VNeID để đăng ký và tham gia bỏ phiếu tại nơi đang triển khai dự án", đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho hay.
Để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là người lao động cả thường trú và tạm trú, cũng như tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc thực hiện quyền cơ bản của công dân, Cục Đường bộ Việt Nam triển khai tìm hiểu và tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tới các khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án và cán bộ, công chức và người lao động từ sớm từ xa.
Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền trực quan như cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu, video clip, pano, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, màn hình LED, trang trí trụ sở nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Ghi nhận trên các công trình giao thông đường bộ, địa phương phối hợp với các nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức hướng dẫn công nhân, người lao động cách thức gửi phiếu bầu một cách nghiêm túc, đầy đủ.
Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã thông tin cho người lao động trên địa bàn biết về cách thức thực hiện quyền bầu cử và việc lập danh sách cử tri để cử tri quyết định nơi mình đăng ký thực hiện quyền bầu cử (có thể là trở về nơi họ đang đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
Về nguyên tắc, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.