Sản lượng vàng của Nga tăng mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 11/2, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất vàng Nga Sergei Kashuba cho biết theo các số liệu sơ bộ, trong năm 2013, Nga đã khai thác được 254,24 tấn vàng, tăng 12,6% so với sản lượng năm trước đó.


Ông Kashuba cho biết với sản lượng vàng trên, Nga hiện là nước sản xuất vàng lớn thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Australia. Sản lượng vàng của Trung Quốc năm 2013 đạt 437 tấn, Australia - 259 tấn. 

Hiệp hội các nhà sản xuất vàng Nga không nêu cụ thể khối lượng vàng nước này dự kiến khai thác trong năm 2014, song dự báo rằng sản lượng vàng trong năm nay của Nga sẽ giảm bớt do một số dự án bị lùi thời hạn thực hiện. Theo Hiệp hội, giá vàng năm nay sẽ dao động trong khoảng từ 1.050 đến 1.450 USD/ounce và mức giá trung bình là 1.200 USD/ounce.


TTXVN/Tin tức
 Nga, Iran đàm phán khai thác dầu khí
Nga, Iran đàm phán khai thác dầu khí

Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga đã bắt đầu đàm phán với công ty dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) để thăm dò và khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở biển Caspi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN