Philippines sẽ nhập thêm gạo Việt Nam

Theo một quan chức chính phủ Philippines, chính phủ nước này vừa quyết định nhập thêm 200 ngàn tấn gạo của Vit Nam nhằm ổn định nguồn hàng dự trữ của Cơ quan lương thực quốc gia (NFA).

Ông Francis Pangilinan, Trợ lý Tổng thống về An ninh lương thực và hi
n đại hóa nông nghiệp, cho biết quyết định trên được đưa ra sau cuộc làm vic ngày 26/6 giữa Tổng thống Benigno Aquino và một số quan chức cấp cao n
i các để thảo luận về sự tăng giá bất ngờ của một số mặt hàng thiết yếu, trong đó có gạo. Dự kiến, chính phủ Philippines sẽ nhập khẩu 800.000 tấn gạo để bổ sung vào kho dự trữ quốc gia.

Cũng tại cuộc làm vi
c này, Tổng thống Aquino cũng yêu cầu Cục điều tra quốc gia (NBI) phối hợp với Bộ Tư pháp điều tra về các báo cáo liên quan đến hoạt đng thu mua, tích trữ và đầu cơ các mặt hàng lương thực trong nước.


TTXVN/Tin tức
Philippines kiểm soát nhập khẩu gạo đến năm 2017
Philippines kiểm soát nhập khẩu gạo đến năm 2017

Philippines sẽ tiếp tục hạn chế lượng gạo nhập khẩu cho đến năm 2017, sau khi được quốc tế hỗ trợ duy trì việc kiềm chế nhập khẩu gạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN